Hãng siêu xe đến từ Ba Lan, Arrinera, đã chính thức công bố khung thời gian cho việc đưa chiếc Arrinera Hussarya vào sản xuất, đây là siêu xe đầu tiên của hãng. Theo kế hoạch, nguyên mẫu thử nghiệm của Arrinera Hussarya sẽ được trình làng vào tháng 10 năm 2014, và phiên bản sản xuất cuối cùng của siêu xe này sẽ lăn bánh vào năm 2015.

Ban đầu sẽ có 33 chiếc Arrinera Hussarya được đưa vào sản xuất, và tất cả được đặt tên là "Arrinera Hussarya 33". 33 chiếc xe đầu tiên này được xem là phiên bản khởi động của dòng xe này. Tất cả những chiếc Arrinera Hussarya 33 được trang bị động cơ V8 với công suất 650 mã lực, chiếc xe cần 3,2 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h, và tốc độ tối đa đạt khoảng 340 km/h.

Mức giá của Arrinera Hussarya 33 là từ 160.000 Euro - tương đương khoảng 218.000 USD cho "phiên bản tiêu chuẩn". Các phiên bản tiếp theo có thể có giá gần 200.000 Euro - tương đương khoảng 273.000 USD.

Theo thông tin được Arrinera đưa ra, "quá trình lắp ráp Hussarya sẽ được thực hiện bởi SILS Centre Gliwice, một nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu cho ngành công nghiệp sản xuất xe hơi và sở hữu tất cả các giấy chứng nhận cần thiết để xác nhận những tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng, cùng như có những hợp tác với các hãng xe danh tiếng trên toàn thế giới, như Opel."