Như thường lệ, cứ đến tháng 8, Cơ quan Bảo hiểm Phòng chống Tội phạm Mỹ (NICB) lại công bố danh sách những mẫu xe bị ăn trộm nhiều nhất trong năm trước đó. Được biết, dữ liệu mà NICB dùng để lập danh sách 10 xe bị trộm "nhóm ngó" nhiều nhất trong năm 2011 tại Mỹ là do các cơ quan hành pháp cung cấp. Theo NICB, số lượng tội phạm trộm xe đã giảm 3,3% so với năm 2010. Đồng thời, 2011 cũng là thời điểm chứng kiến lượng tội phạm xe hơi ở mức thấp nhất kể từ năm 1967.

Phần lớn những chiếc xe nằm trong tốp 10 của NICB trong năm 2011 đều được sản xuất trước 1997. Nguyên nhân là do chúng thiếu công nghệ khóa thông minh. Tuy nhiên, số lượng xe đời mới bị ăn trộm hiện nay cũng đang tăng nhanh khi những tên "đạo chích" đã kịp cập nhật công nghệ mới.

Như đã biết, trong chìa khóa thông minh có một con chip được dùng để bảo vệ an toàn cho xe. Các đại lý xe lại nắm trong tay mã mở khóa xe. Do đó, nhiều tên trộm đã liên kết với các nhân viên đại lý để lấy mã. NICB cho biết, đã có 227 chiếc xe mới bị đánh cắp chỉ trong vòng 1 tuần sau giao dịch tại đại lý.
 
img
Honda Accord 1994 là mẫu xe bị ăn trộm nhiều nhất tại Mỹ trong năm 2011.

Tương tự trước đây, Honda Accord vẫn là mẫu xe bị ăn trộm nhiều nhất tại Mỹ trong năm 2011. Từ năm 2008 đến nay, Honda Accord 1994 luôn là mẫu xe bị ăn cắp nhiều nhất tại Mỹ.

Theo NICB, để bảo vệ những chiếc xế "cưng", chủ nhân nên cẩn thận mỗi khi đỗ và trang bị hệ thống báo động cho xe.

Danh sách 10 mẫu xe bị ăn trộm nhiều nhất tại Mỹ trong năm 2011:

1. Honda Accord 1994

2. Honda Civic 1998

3. Ford F-Series 2006

4. Toyota Camry 1991

5. Dodge Caravan 2000

6. Acura Integra 1994

7. Chevrolet Silverado 1999

8. Dodge Ram 2004

9. Ford Explorer 2002

10. Nissan Sentra 1994