Trước đó, ngày 21/2/2022, Tường mang xe ô tô Toyota Fortuner cùng giấy tờ xe đến cơ sở cầm đồ L.P. ở phường Thới Hòa để cầm 300 triệu đồng. Bà T., chủ tiệm đồng ý và chuyển tiền qua tài khoản cho Tường.

Hai ngày sau, Tường quay lại cơ sở L.P. tìm gặp bà T. và nói đã chuyển khoản trả tiền, xin thanh lý hợp đồng và nhận lại xe. Bà T. kiểm tra tài khoản nhưng không thấy tiền thì Tường nói chắc do ngân hàng bị chậm nên sẽ ở đây chờ đến khi nào tiền vào thì sẽ nhận xe.

Thuê xe ô tô đi cầm 300 triệu đồng rồi dàn cảnh cướp lại - Ảnh 1.

Đối tượng Trần Danh Tường (giữa) và chiếc ô tô tang vật.

Ít phút sau, Tường hỏi bà T. cho mượn chìa khóa xe để Tường đưa xe ra trước cổng tiệm cầm đồ. Tuy nhiên khi lùi xe ra đường thì Tường bất ngờ tăng ga chạy mất. Bà T. đến trình báo cơ quan Công an.

Điều tra, Công an thị xã Bến Cát xác định chiếc xe ô tô trên được Tường thuê của anh Q. (ngụ TP. Hồ Chí Minh) vào ngày 20/2 và đem đi cầm cố tại cơ sở L.P. để lấy tiền tiêu xài. Sau đó, lợi dụng sơ sở của chủ tiệm cầm đồ Tường đã “cướp” lại chiếc xe như đã nói.