Sau khi vận hành thử trên đường, chiếc ô tô điện tự chế của người thợ Việt đã được mang đến triển lãm Saigon Autotech & Accessories 2018. Chiếc xe nhận được khá nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng trong nước nhờ kiểu dáng nhỏ gọn và cửa mở dạng cánh chim giống chiếc Tesla Model X.

Người chế tạo ra chiếc xe là ông Tâm (56 tuổi), hiện đang sống tại huyện Củ Chi, TP. HCM. Đáng chú ý, ông mới chỉ học hết lớp 9, sau đó đi làm thuê và bươn trải nhiều nghề để kiếm sống. Hiện nay, ông Tâm đang sửa chữa và buôn bán xe đạp điện.

Thợ Việt đi quảng bá xe điện tự chế, dùng cửa cánh chim như Tesla và logo kiểu Toyota - Ảnh 1.

Chiếc xe điện của ông Tâm được trưng bày tại Saigon Autotech & Accessories 2018.

Thiết kế xe với đầu ngắn và dành nhiều không gian hơn cho khoang cabin. Ông Tâm tận dụng đèn chiếu sáng từ chiếc Ford EcoSport với bóng halogen. Đèn đặt ở vị trí vốn là sương mù là loại LED. Xi-nhan phụ được đặt ở 2 bên tai xe. Gương chiếu hậu kích thước lớn gắn trên cửa xe.

Chiếc ô tô điện nhỏ gọn nhưng vẫn đủ 5 chỗ ngồi. Ghế xe được bọc da, không khác gì những chiếc xe thông thường. Ghế phía trước có thể ngả hết cỡ ra sau. Hệ thống giải trí trên xe có đầu CD, loa và một dàn karaoke. Vô-lăng 3 chấu. Cần số lấy từ xe số sàn nhưng thực chất xe chỉ có cơ chế tiến và lùi.

Thợ Việt đi quảng bá xe điện tự chế, dùng cửa cánh chim như Tesla và logo kiểu Toyota - Ảnh 2.

Dù chế tạo thủ công, ông Tâm vẫn chăm chút khoang cabin chiếc xe như bao sản phẩm ô tô thương mại khác trên thị trường.

Cánh cửa mở dạng cánh chim như xe Tesla hoạt động bằng cơ chế hỗ trợ thuỷ lực. Hệ thống này được ông Tâm tự làm hoàn toàn. Xe còn có cả cửa phía sau và cốp để đồ.

Động cơ điện trên chiếc xe cho vận tốc tối đa 50 km/h. Sau 1 lần sạc, xe có thể di chuyển được khoảng 160 km rồi mới phải sạc lại. Nhược điểm mà chiếc xe điện của ông Tâm cần khắc phục là hệ thống pin bởi thời gian sạc đầy phải mất 10 tiếng.

Ông Tâm đặt tên chiếc xe điện đầu tay của mình là CITY18. Phải mất tới 2,5 năm, ông Tâm mới hoàn thiện được toàn bộ xe. Các linh kiện được ông tìm kiếm nhỏ lẻ rồi ráp lại với nhau. Toàn bộ chi phí lên tới khoảng 500 triệu đồng. Theo chia sẻ của ông Tâm, chi phí cao do lắp đơn lẻ 1 chiếc. Nếu lắp ráp đại trà, chi phí chỉ khoảng 200-250 triệu đồng.

Một số hình khác của chiếc ô tô điện tự chế của thợ Việt:

Thợ Việt đi quảng bá xe điện tự chế, dùng cửa cánh chim như Tesla và logo kiểu Toyota - Ảnh 3.

Đầu xe có nét quen thuộc bởi bộ đèn của Ford EcoSport.

Thợ Việt đi quảng bá xe điện tự chế, dùng cửa cánh chim như Tesla và logo kiểu Toyota - Ảnh 4.

Cánh cửa mở dạng cánh chim như xe Tesla.

Thợ Việt đi quảng bá xe điện tự chế, dùng cửa cánh chim như Tesla và logo kiểu Toyota - Ảnh 5.

Đằng sau xe vẫn có cốp như xe thông thường.

Thợ Việt đi quảng bá xe điện tự chế, dùng cửa cánh chim như Tesla và logo kiểu Toyota - Ảnh 6.

Hệ thống giải trí là đầu CD.

Thợ Việt đi quảng bá xe điện tự chế, dùng cửa cánh chim như Tesla và logo kiểu Toyota - Ảnh 7.

Đồng hồ cơ hiển thị tốc độ.

Thợ Việt đi quảng bá xe điện tự chế, dùng cửa cánh chim như Tesla và logo kiểu Toyota - Ảnh 8.

Xe có 2 số tiến, lùi.

Thợ Việt đi quảng bá xe điện tự chế, dùng cửa cánh chim như Tesla và logo kiểu Toyota - Ảnh 9.

Ghế xe bọc da.

Thợ Việt đi quảng bá xe điện tự chế, dùng cửa cánh chim như Tesla và logo kiểu Toyota - Ảnh 10.

Hàng ghế sau có 3 chỗ ngồi.

Ảnh: Anh Xuân