Theo thống kê sơ bộ của Tổng Cục Hải Quan trong tháng 10/2022, các doanh nghiệp tại Việt Nam đã nhập khẩu tổng cộng 14.313 ô tô nguyên chiếc với tổng kim ngạch hơn 319 triệu USD; giảm 21,8% về số lượng và giảm 13,2% về giá trị so với tháng trước đó.

Thị trường ô tô nhập khẩu tháng 10/2022: Indonesia tăng tốc xuất khẩu xe sang Việt Nam - Ảnh 1.

Về xuất xứ, Indonesia là thị trường được nhập khẩu với số lượng nhiều nhất trong tháng với 6.573 chiếc, giảm 29,4% so với tháng 9 và đạt giá trị hơn 101 triệu USD, giảm 25,2%.

Trong khi đó, Thái Lan vươn lên dẫn đầu về giá trị trong tháng 10, với hơn 111 triệu USD nhưng số lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về Việt Nam ít hơn nhiều so với Indonesia với 5.481 chiếc.

Tuy nhiên, đứng đầu về giá trị trung bình ô tô nhập khẩu nằm ở lượng xe từ thị trường Nhật Bản với gần 8 triệu USD cho chỉ 75 chiếc, đạt mức hơn 105.000 USD cho mỗi chiếc.

Thị trường ô tô nhập khẩu tháng 10/2022: Indonesia tăng tốc xuất khẩu xe sang Việt Nam - Ảnh 2.

Tính trong 10 tháng vừa qua, thị trường Việt Nam đã nhập khẩu tổng cộng 128.852 ô tô nguyên chiếc từ nước ngoài, đạt tổng kim ngạch hơn 2,923 tỷ USD; giảm 0,5% về lượng và tăng 1,7% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp tại Việt Nam cũng đã nhập khẩu lượng linh kiện và phụ tùng ô tô có giá trị gần 508 triệu USD trong tháng 10, tăng 0,6% so với tháng trước đó; cộng dồn 10 tháng đầu năm đạt hơn 4,8 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lượng xe máy và linh kiện, phụ tùng nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 10 đạt giá trị hơn 72 triệu USD, tăng 9,7% so với tháng 9; trong khi tổng cộng 10 tháng đầu năm đạt gần 669 triệu USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2021.