Thời gian gần đây, thú chơi siêu xe từ Lào phổ biến trong giới đại gia Việt và cái tên mới nhất là Lamborghini Gallardo. Một chiếc Gallardo được bắt gặp tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) khi đang nằm trên xe chuyên dụng di chuyển về TP. Vinh. Theo giới thạo tin, xe đã được một đại gia kín tiếng ở Hà Nội mua lại và trên đường về tay chủ nhân mới.

Thêm một chiếc Lamborghini Gallardo mới về Việt Nam với biển số lạ - Ảnh 1.

Chiếc xe này gắn biển số Lào và sẽ giữ biển này khi lưu hành tại Việt Nam. Theo giới luận biển, biển số này cũng khá đẹp. Con số 68 mang ý nghĩa "lộc phát".

Việc mua một chiếc Gallardo thời điểm này được coi là lạ, bởi chiếc xe đã có tuổi đời tới cả chục năm. Đã từng có những chiếc siêu xe bị hư hỏng trong quá trình sử dụng tại Việt Nam. Tuy nhiên, dường như chiếc Lamborghini này vẫn còn tốt bởi hình thức khá mới mẻ.

Chiếc Lamborghini Gallardo mang màu sơn vàng đặc trưng của hãng xe Ý. Bộ vành 5 chấu kép màu bạc nguyên bản nổi bật lên trên củ phanh vàng bên trong. Nội thất xe phối 2 màu đen-vàng. Được biết, chiếc siêu xe này được sử dụng ít và vẫn hoạt động hoàn hảo.

img
img

Lamborghini Gallardo sở hữu khối động cơ V10 dung tích 5 lít, sản sinh công suất tối đa 493 mã lực, mô-men xoắn cực đại 510 Nm. Thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4 giây và tốc độ tối đa 309 km/h.

Tại Việt Nam, số lượng Lamborghini Gallardo khoảng 5 chiếc, bao gồm 2 chiếc tiêu chuẩn, 1 chiếc Spyder đời 2013, 1 chiếc LP570-4 Superleggera và 1 chiếc thuộc phiên bản giới hạn SE. "Bò già" Gallardo vừa về Việt Nam thuộc phiên bản tiêu chuẩn.

Ngoài chiếc Lamborghini Gallardo vừa về Việt Nam, trước đó cũng đã có loạt siêu xe biển Lào được các đại gia Việt đưa về garage của mình như McLaren 570S, Audi R8 và Ferrari 458 Spider.

Ảnh: Đỗ Anh

Thêm một chiếc Lamborghini Gallardo mới về Việt Nam với biển số lạ - Ảnh 3.