Aston Martin Vanquish là cái tên siêu xe mới nhất góp mặt vào đội ngũ đông đảo siêu xe đình đám hội tụ ở Sài Gòn do Hiếu Nghĩa nhập về.

Aston Martin Vanquish là cái tên siêu xe mới nhất góp mặt vào đội ngũ đông đảo siêu xe đình đám hội tụ ở Sài Gòn do Hiếu Nghĩa nhập về.


Được sản xuất tháng 5/2014 và mang tên phiên bản 2015, thực chất người ta không gọi Aston Martin Vanquish là siêu xe thể thao, mà hay dùng cách Aston gọi chiếc xe của mình: Siêu Grand Touring. Vì sao ư? Vì nó không sở hữu động cơ mạnh nhất, dễ dàng bị nhiều chiếc xe thể thao khác qua mặt về tốc độ, nhưng nó mang lại cho chủ nhân cảm giác phấn khích khi ngồi trong xe, và sự kính trọng khi nhìn từ ngoài xe bởi thiết kế hào hoa và trưởng thành với phong cách quý tộc riêng.

Được sản xuất tháng 5/2014 và mang tên phiên bản 2015, thực chất người ta không gọi Aston Martin Vanquish là siêu xe thể thao, mà hay dùng cách Aston gọi chiếc xe của mình: Siêu Grand Touring. Vì sao ư? Vì nó không sở hữu động cơ mạnh nhất, dễ dàng bị nhiều chiếc xe thể thao khác qua mặt về tốc độ, nhưng nó mang lại cho chủ nhân cảm giác phấn khích khi ngồi trong xe, và sự kính trọng khi nhìn từ ngoài xe bởi thiết kế hào hoa và trưởng thành với phong cách quý tộc riêng.


Chiếc Aston Martin Vanquish mới về Việt Nam sở hữu ngoại thất màu xám khói ưa thích của gia đình Aston Martin. Hốc gió lớn, vè trước carbon, mắt đèn xếch sắc sảo là những đường nét đặc trưng của xe.

Chiếc Aston Martin Vanquish mới về Việt Nam sở hữu ngoại thất màu xám khói ưa thích của gia đình Aston Martin. Hốc gió lớn, vè trước carbon, mắt đèn xếch sắc sảo là những đường nét đặc trưng của xe.


Aston Martin Vanquish 2015 về Việt Nam sử dụng động cơ 6.0-litre V12 cho sức mạnh 568 mã lực tại vòng tua máy 6.650 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 464 lb-ft tại vòng tua máy 5.500 vòng/phút. Động cơ này đi cùng hộp số tự động 8 cấp, dẫn động cầu sau RWD.

Aston Martin Vanquish 2015 về Việt Nam sử dụng động cơ 6.0-litre V12 cho sức mạnh 568 mã lực tại vòng tua máy 6.650 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 464 lb-ft tại vòng tua máy 5.500 vòng/phút. Động cơ này đi cùng hộp số tự động 8 cấp, dẫn động cầu sau RWD.


Nhờ đó, xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100km/h trong vòng 3.8 giây, đạt vận tốc cực đại 201 dặm/h.

Nhờ đó, xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100km/h trong vòng 3.8 giây, đạt vận tốc cực đại 201 dặm/h.


Logo cánh chim Aston Martin

Logo cánh chim Aston Martin

img

mắt đèn sau hình đôi cánh đặc trưng của Aston Martin

mắt đèn sau hình đôi cánh đặc trưng của Aston Martin


Tấm kim loại in logo cánh chim, tên xe Vanquish cùng dòng chữ Hand built in England, ám chỉ mẫu xe được làm thủ công tại Anh Quốc

Tấm kim loại in logo cánh chim, tên xe Vanquish cùng dòng chữ Hand built in England, ám chỉ mẫu xe được làm thủ công tại Anh Quốc


Ở bên trong, nội thất sử dụng tông đen cho toàn bộ xe, nhấn nhá vật liệu sợi carbon ở taplo và viền kim loại ở một số chi tiết.

Ở bên trong, nội thất sử dụng tông đen cho toàn bộ xe, nhấn nhá vật liệu sợi carbon ở taplo và viền kim loại ở một số chi tiết.


toàn bộ nội thất là màu đen. Ghế da cao cấp được khâu tay.

toàn bộ nội thất là màu đen. Ghế da cao cấp được khâu tay.


Bảng điều khiển bằng vật liệu sợi carbon siêu nhẹ

Bảng điều khiển bằng vật liệu sợi carbon siêu nhẹ


Xe được trang bị bộ lazăng đúc 10 chấu trọng lượng nhẹ.

Xe được trang bị bộ lazăng đúc 10 chấu trọng lượng nhẹ.


Tuy nội thất của Vanquish không chiều lòng chủ nhân với hàng loạt trang bị high end hiện đại như trên các mẫu xe sang, mà thiên về sự tối giản của siêu xe thể thao, nhưng âm thanh là thứ bạn không thể chê khi ngồi lên mẫu xe này. Vanquish sử dụng dàn loa  Bang & Olufsen cao cấp.

Tuy nội thất của Vanquish không chiều lòng chủ nhân với hàng loạt trang bị high end hiện đại như trên các mẫu xe sang, mà thiên về sự tối giản của siêu xe thể thao, nhưng âm thanh là thứ bạn không thể chê khi ngồi lên mẫu xe này. Vanquish sử dụng dàn loa Bang & Olufsen cao cấp.


Xe được sản xuất thủ công từ Anh Quốc. Để nhập xe về Việt Nam, ước tính chủ xe phải bỏ ra khoảng 700 ngàn USD.

Xe được sản xuất thủ công từ Anh Quốc. Để nhập xe về Việt Nam, ước tính chủ xe phải bỏ ra khoảng 700 ngàn USD.