Từ đời 2 cho tới đời 4, Ford vẫn không thể nào tìm được công thức thật sự vượt trội như những gì họ từng làm với chiếc Mustang nguyên gốc. Chỉ tới khi thế hệ thứ 5 xuất hiện, tình hình mới được cải thiện cho tập đoàn Mỹ. Phiên bản này sử dụng thiết kế làm liên tưởng không ít tới nguyên gốc xe ra mắt vào năm 1964 mà vẫn giữ nét hiện đại, tân thời cần thiết của ngày nay.

Cũng do vậy, không ít bản độ đưa Mustang đời 5 "về cội nguồn" nguyên bản đã manh nha xuất hiện tại Mỹ từ giai đoạn này trở đi và chiếc xe trong ảnh dưới cũng nằm trong diện như vậy. Phải nói rằng chủ xe đã nắm bắt rất tốt cốt lõi của Mustang để từ đó phóng tác nên bản độ chính xác và gọn gàng tới từng chi tiết.

Nhìn vào bức ảnh duy nhất được đăng tải lên Reddit, có thể thấy chiếc Mustang xuất hiện ở cao tốc Brooklyn – Queens (New York, Mỹ) này có khung thân xe lẫn chiều dài lớn hơn đáng kể so với bản gốc. Toàn bộ thiết kế xe làm liên tưởng tới các dòng xe sang Mỹ từ giữa thế kỷ trước: thân dài, các đường nét vuông vắn bên ngoài ôm lấy đường cong bên trong tạo ra từ vòm bánh xe hay thềm cửa trước.

Những thay đổi trên cũng khiến cho bộ khung gầm lẫn các trục phải được chỉnh sửa đi rất nhiều (trục trước được đẩy lên một quãng không nhỏ) – công đoạn không hề dễ nhằn và chắc chắn khiến chiếc Mustang khó điều khiển hơn nhiều so với nguyên gốc.

Tham khảo: Carscoops