Theo một thống kê, vào năm 2021 đã xảy ra 8 vụ tai nạn gây thiệt mạng có liên quan đến những chiếc xe cào cào và xe địa hình tại New York. Vì vậy, Sở Cảnh sát New York, cùng với Thị trưởng Bill de Blasio, đã tiến hành một cuộc "thanh trừng" để loại bỏ các phương tiện bất hợp pháp. Vào cuối năm 2021, thành phố đã thu giữ và sau đó tiêu hủy khoảng 3.000 chiếc xe địa hình.

Thành phố New York phá hủy hàng nghìn xe địa hình mỗi năm - Ảnh 1.

Kể cả khi Thị trưởng mới Eric Adams nhậm chức vào đầu năm nay, việc thu giữ và tiêu huỷ xe địa hình bất hợp pháp vẫn tiếp tục diễn ra khi con số đã thu giữ tính đến hết tháng 6/2022 đã lên đến 2.000 chiếc xe đồng thời lực lượng cảnh sát cũng cực kỳ quyết liệt trong việc bắt giữ những người sử dụng xe địa hình vào mục đích trái phép.

Thành phố New York phá hủy hàng nghìn xe địa hình mỗi năm - Ảnh 2.

Thực ra, những chiếc xe máy địa hình vốn không hợp pháp trên đường phố khi thiếu một số tính năng cần thiết như đèn xi nhan và gương. Theo Sở Phương tiện Cơ giới New York, bất kỳ chiếc mô tô đời 1985 hoặc mới hơn nào đều phải được trang bị đèn báo hướng hoặc xi nhan hiển thị màu hổ phách ở phía trước và màu đỏ hoặc màu hổ phách ở phía sau. Nó cũng phải có gương chiếu hậu có thể điều chỉnh, đèn dừng màu đỏ ở phía sau và đèn pha phía trước xe. Vì vậy, những chiếc xe địa hình luôn nằm trong danh sách cấm của thành phố.

Thành phố New York phá hủy hàng nghìn xe địa hình mỗi năm - Ảnh 3.

Giám đốc Tuần tra NYPD Jeffrey Maddrey cho biết, chủ sở hữu có 15 ngày để xin giấy phép hợp lệ và đưa xe của họ ra khỏi nơi giam giữ trước khi chúng bị nghiền nát vĩnh viễn. Tuy vậy, vẫn có một làn sóng phản đối việc thành phố làm quá gắt gao vấn đề này khi phần lớn những vụ tai nạn xảy ra đều đến từ việc người tham gia giao thông chủ quan chứ không phải hoàn toàn do những chiếc xe địa hình tạo nên.

Không chỉ vậy, thành phố New York cũng là nơi diễn ra vô số hoạt động trái pháp luật nhưng sở cảnh sát vẫn chưa thực sự nghiêm túc với những vấn đề kể trên./.