Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 13 giờ chiều nay, ngày 4/7/2016, trên quốc lộ 47, đoạn qua địa phận xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Vào thời điểm trên, chiếc xe du lịch 16 chỗ mang biển kiểm soát 36B-023.82 do tài xế Đặng Văn Lực (SN 1982, trú tại xã Thọ Quế, huyện Triệu Sơn) điều khiển đang lưu thông trên quốc lộ 47 theo hướng Triệu Sơn đi thành phố Thanh Hóa.

Khi đến Km 35 trên quốc lộ 47, chiếc ô tô du lịch đã đâm vào xe máy mang nhãn hiệu Yamaha Nouvo do ông Đỗ Khắc Ngoan (SN 1971, trú tại xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn) điều khiển đang chạy ngược chiều.


Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Sau cú va chạm, chiếc xe du lịch rơi xuống ruộng và lật ngửa. Bản thân chiếc xe máy cũng bị rơi xuống ruộng theo ô tô du lịch.

Hậu quả là ông Ngoan tử vong tại bệnh viện. 3 người khác bị thương bao gồm tài xế Lực, vợ anh Lực là chị Nguyễn Thị Luyến (SN 1982) và em Đỗ Thị Hương (SN 1997) là con gái ông Ngoan.

Được biết, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, ông Ngoan đang chở em Hương đi thi tốt nghiệp phổ thông trung học. Trong khi đó, trên chiếc ô tô du lịch chỉ có 2 vợ chồng tài xế.


Chiếc xe du lịch lật ngửa dưới ruộng lúa.

Chiếc xe du lịch lật ngửa dưới ruộng lúa.


Chiếc xe máy biến dạng hoàn toàn.

Chiếc xe máy biến dạng hoàn toàn.

Tại hiện trường vụ tai nạn, chiếc xe máy nằm cách ô tô du lịch một đoạn ngắn. Chiếc xe máy đã bị biến dạng hoàn toàn, các mảnh vỡ văng khắp nơi.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Ảnh: Lê Duy Thuấn