Tham vọng của Tesla luôn vô cùng lớn và sau khi đã phần nào chạm ngưỡng khả năng tài chính cho phép họ mở rộng quy mô, thương hiệu Mỹ này không ngần ngại thể hiện tham vọng "độc tôn" làng xe điện toàn cầu chứ không chỉ dừng ở một phần tư thị phần xe điện như hiện giờ.

Dù đã có thêm kế hoạch cho 2 nhà máy mới (một ở phía Đông nước Mỹ và một ở Berlin) chưa kể Gigafactory Thượng Hải cũng đang vào guồng, CEO Elon Musk vẫn không ngần ngại khẳng định sẽ mở rộng địa bàn tại châu Á.

Đây là lần đầu tiên vị CEO công khai tham vọng mở cửa thêm nhà máy tại khu vực châu Á. Dù địa điểm chính thức còn xa mới được lựa chọn nhưng dựa trên dây chuyền cung ứng có sẵn trong khu vực, Hàn Quốc và Nhật Bản là 2 quốc gia có lẽ sẽ được ưu tiên hơn cả, nhất là khi cả 2 đều sở hữu nhiều đơn vị sản xuất ắc quy điện nội địa danh giá.

Tesla tính mở thêm siêu nhà máy tại châu Á - Ảnh 1.

Về phần các nhà máy sẵn có, có vẻ như tuyên bố di dời nhà máy Tesla Fremont, California được CEO Elon Musk mạnh miệng đưa ra khi bất chấp mở cửa nhà máy này trở lại đã không trở thành sự thực, thay vào đó hãng thậm chí còn nới rộng quy mô dây chuyền sản xuất tại đây song song Gigafactory đầu tiên tại Nevada.

Dù thị trường xe Mỹ vẫn đang chịu ảnh hưởng khá nặng nề vì COVID-19, Tesla có vẻ không quá quan tâm khi doanh số dù thấp hơn nhưng tiềm năng mở rộng vẫn cao bên cạnh giá trị vốn hóa hãng hiện đã vượt Toyota và gấp 3 cả GM lẫn Ford cộng lại.

Tham khảo: Reuters