Trong tuần qua, Tesla đã thay đổi các điều khoản của thỏa thuận vay giữa mình với các ngân hàng lớn để cho phép bản thân tự cầm cố nhà máy xe Fremont dưới dạng tài sản thế chấp – một động thái mà theo các nhà phân tích giúp họ gia tăng tổng tài sản thanh khoản của mình.

Theo báo cáo pháp lý hôm thứ 2 vừa qua, Tesla chỉ còn 543 triệu USD trong tổng số 1,8 tỉ USD tín dụng để sử dụng. Các ngân hàng vẫn phải xem xét định kỳ số tiền họ sẵn sàng cho Tesla vay trong bối cảnh hãng tiếp tục "đốt" tiền như hiện tại và có vẻ như chính họ đã yêu cầu Tesla gia tăng tài sản thanh khoản của mình vì lo ngại quý II tới đây – thời điểm dây chuyền sản xuất Model 3 đi vào ổn định, sẽ tiếp tục tiêu tốn một khoản chi phí không nhỏ từ ngân quỹ hãng xe Mỹ.

Tesla đem thế chấp siêu nhà máy rộng gần 500.000 m2 - Ảnh 1.

Nhà máy lắp ráp của Tesla đặt tại Fremont, Mỹ từng là nơi sản xuất các dòng xe Model S, Model X và giờ là Model 3.

Nhà máy Fremont là một trong những tài sản giá trị nhất mà Tesla sở hữu bên cạnh siêu nhà máy Gigafactory chuyên sản xuất ắc quy đặt tại Nevada. Hiện Fremont là nơi sản xuất chiếc sedan Model 3 – mẫu xe mà thành bại của nó sẽ quyết định vận mệnh của thương hiệu xe điện số 1 toàn cầu hiện giờ.

Tính đến hết tháng 4 vừa qua, sản lượng Model 3 xuất xưởng khỏi nhà máy vẫn ở mức rất thấp, dao động trong khoảng 2.000 xe/tuần nhưng phía thương hiệu Mỹ cam kết sẽ nâng con số này lên 5.000 chiếc vào tháng 6 tới sau khi đã giải quyết hết vướng mắc trong khâu lắp ráp. Tuy nhiên, ít nhất trong vài năm tới Tesla vẫn sẽ phải tiếp tục "đốt" tiền để đốt cháy giai đoạn nhằm đạt được thành công trên quy mô lớn nhanh nhất có thể.

Cận cảnh nhà máy lắp ráp Model S, Model X và Model 3 rộng gần 500.000 m2 của Tesla tại Fremont

Tham khảo: Autoblog