Trong báo cáo vừa được công bố bởi Tesla, hãng xe điện Mỹ sản xuất được 305.407 xe trong quý I/2022 trong khi doanh số đạt được còn cao hơn nữa (vì xe còn từ năm ngoái) ở 310.048 xe, tức là mỗi ngày bán hơn 3.400 xe. Trong số trên, Model 3 sedan và Model Y SUV chiếm chủ yếu với 295.324 xe bàn giao tới tay người dùng, chỉ 14.724 xe thuộc về gia đình Tesla Model S và Model X đời đầu.

Tổng doanh số Tesla trong quý I/2022 nhìn chung không tăng nhiều so với quý cuối năm ngoái (đạt 308.650 xe) nhưng là bước nhảy vọt khi so với cùng kỳ 2021 (chỉ 184.877 xe). Doanh thu hãng xe Mỹ trong 3 tháng qua đạt 18,76 tỉ USD, lợi nhuận đạt 3,32 tỉ USD (quý IV gần nhất chỉ là 2,3 tỉ USD), cao hơn mọi dự đoán từ Wall Street.

Tesla bán mỗi ngày hơn 3.400 xe trong đầu năm 2022 dù giá xe ngày càng tăng - Ảnh 1.

Sở dĩ doanh số Tesla không tăng nhiều nhưng lợi nhuận tăng mạnh là bởi họ... tăng giá xe. Giá Tesla Model 3 tham khảo tại Mỹ giờ không dưới 47.000 USD – con số cao hơn một phần ba so với 3 năm trước đây và là kết quả của liên tục những đợt tăng giá được thực hiện (mà theo hãng là do chi phí tăng và nguồn cầu mạnh cho phép).

CEO Elon Musk tin tưởng Tesla có thể sản xuất 1,5 triệu xe ngay trong năm 2022 này với doanh số có lẽ cũng tương đương mức trên.

Tham khảo: Carscoops

Tesla bán mỗi ngày hơn 3.400 xe trong đầu năm 2022 dù giá xe ngày càng tăng - Ảnh 2.
https://autopro.com.vn/tesla-co-quy-i-2022-thanh-cong-ky-luc-xay-chac-vi-the-so-1-lang-xe-dien-toan-cau-20220421122214264.chn