Salom đã mất kiểm soát và ngã ở vòng đua thứ 12 với tốc độ khá nhanh. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra.

Hai xe y tế, hai xe cứu thương và trực thăng cứu hộ đã tới khu vực xảy ra tai nạn để cấp cứu.

Tay đua xấu số đã được chuyển tới bệnh viện General de Catalunya để phẫu thuật. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên Salom đã qua đời ngay vào chiều cùng ngày.

Salom từng tham gia giải vô địch đua xe mô tô thế giới từ năm 2009, về nhì tại giải Moto3 World Championship năm 2012. Anh cũng giành nhiều giải thưởng lớn trong sự nghiệp của mình khi tham gia giải Moto2.

Đây là tay đua đầu tiên của Grand Prix tử vong, sau cái chết của Marco Simoncelli năm 2011, và là tay đua thứ 2 của giải Moto2 tử nạn, sau sự ra đi của Shoya Tomizawa vào năm 2010.

Trước đó 1 tuần, giải đua Moto2 cũng gặp một tai nạn khác ở Aragon, Tây Ban Nha nhưng may mắn không ai bị thương.

Nghiêm Đạt