Hành trình từ trái tim miền Tây đã bước sang ngày thứ 11. Trong những ngày qua, đoàn đã phải vượt hơn 2.000 km để đến với nhiều khu vực, trao sách tại những trường học, nhà văn hoá hay đồn biên phòng.

Đường đi lần này vẫn có nhiều thách thức. Những cung đường xấu với nhiều ổ gà hay đường hẹp tiếp tục xuất hiện phần nào tạo thêm một chút khó khăn cho đoàn. Tuy nhiên, theo chia sẻ của tài xế, hành trình tới miền Tây thuận buồm xuôi gió hơn hành trình đến với vùng núi phía Bắc.

Tài xế Range Rover của Trung Nguyên bật mí về trải nghiệm mới trong Hành trình từ trái tim miền Tây - Ảnh 1.

Người tài xế đang kiểm tra xe trước khi lên đường.

"Đường lần này dễ đi hơn nhiều. Có chăng có những con đường hẹp, người dân đi lại đông đúc nên phải cẩn thận. Thích nhất là thời tiết. Thời tiết đẹp hơn hành trình trước, mọi người trong đoàn cũng đỡ vất vả hơn. Đường đi lên vùng núi phía Bắc nắng quá," một tài xế chia sẻ.

Tài xế Range Rover của Trung Nguyên bật mí về trải nghiệm mới trong Hành trình từ trái tim miền Tây - Ảnh 2.

Thời tiết đẹp ủng hộ cả đoàn.

"Thú vị nhất là được tiếp xúc với con người và văn hoá miền Tây. Họ rất nhiệt tình, hiếu khách. Cũng nhờ hành trình lần này mà tôi được trải nghiệm đi ghe trên sông - một cảm giác thật lạ và hay. Rồi đi xe qua phà cũng là một trải nghiệm đáng nhớ," người tài xế khác cho biết.

"Xe thì không gặp vấn đề nào cả. Chúng tôi kiểm tra hàng ngày trước khi lên đường. Những chiếc xe này đã được lắp thêm nhiều phụ kiện hỗ trợ nên cũng yên tâm trên mọi cung đường," người tài xế cho biết thêm.

Tài xế Range Rover của Trung Nguyên bật mí về trải nghiệm mới trong Hành trình từ trái tim miền Tây - Ảnh 3.

Các thành viên đoàn được đi ghe trên sông.

Tài xế Range Rover của Trung Nguyên bật mí về trải nghiệm mới trong Hành trình từ trái tim miền Tây - Ảnh 4.

Cho cả dàn Range Rover qua phà là một trải nghiệm thú vị.

Trong ngày hôm nay (20/9), cả đoàn rời TP. Cà Mau, đi qua U Minh Thượng và tới Vị Thanh (Hậu Giang). Những chiếc Range Rover di chuyển gần 90 km trong buổi sáng để đến với U Minh Thượng. Tại đây, thành viên đoàn tiếp tục trải nghiệm việc di chuyển bằng ghe trên sông. Trong buổi chiều, đoàn đã tới trường THPT U Minh Thượng để trao sách trước khi dừng chân tại thành phố Vị Thanh.

Tài xế Range Rover của Trung Nguyên bật mí về trải nghiệm mới trong Hành trình từ trái tim miền Tây - Ảnh 5.
Tài xế Range Rover của Trung Nguyên bật mí về trải nghiệm mới trong Hành trình từ trái tim miền Tây - Ảnh 6.
Tài xế Range Rover của Trung Nguyên bật mí về trải nghiệm mới trong Hành trình từ trái tim miền Tây - Ảnh 7.

>> Lịch trình Hành trình từ trái tim miền Tây 2019

Tài xế Range Rover của Trung Nguyên bật mí về trải nghiệm mới trong Hành trình từ trái tim miền Tây - Ảnh 8.