Liên quan đến vụ việc xe ô tô tông gục người đàn ông sau đó tăng ga bỏ chạy , ngày 5/5 công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đang vào cuộc điều tra, làm rõ.

Tài xế lái xe biển xanh tông người đàn ông chạy xe ôm gục giữa đường rồi bỏ trốn đã ra công an trình diện - Ảnh 1.

Chiếc xe của nạn nhân tại hiện trường.

Bước đầu, cơ quan công an xác định chiếc xe ô tô gây tai nạn là chiếc xe biển xanh, tài xế gây tai nạn bỏ trốn sau đó đã ra công an trình diện.

“Tài xế ô tô biển xanh đã đến trình diện tại cơ quan công an ngay trong đêm xảy ra vụ tai nạn. Hiện, cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ làm rõ, xử lý vụ việc”, một vị lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai nói.

Hiện nạn nhân vẫn đang điều trị tai bệnh viện quân y 103 trong tình trạng hôn mê, đầu có vết thương.

Tài xế lái xe biển xanh tông người đàn ông chạy xe ôm gục giữa đường rồi bỏ trốn đã ra công an trình diện - Ảnh 2.

Chiếc xe biển xanh gây tai nạn sau đó bỏ chạy.

Như chúng tôi đã thông tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20h50 ngày 4/5, trên đường Nguyễn Xiển, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Vào thời điểm trên, một người đàn ông điều khiển xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Xiển đã xảy ra va chạm với xe ô tô loại 7 chỗ.

Tuy nhiên, sau khi xảy ra vụ tai nạn, người điều khiển xe 7 chỗ đã nhanh chóng điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường.

Tài xế lái xe biển xanh tông người đàn ông chạy xe ôm gục giữa đường rồi bỏ trốn đã ra công an trình diện - Ảnh 3.

Nạn nhân nằm tại hiện trường.

Qua xác định ban đầu nạn nhân là Ngô Văn Phương (SN 1966, trú tại xã Hồng Thuận, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định).

Trao đổi với PV, anh Ngô Văn Tiến (SN 1990) con trai nạn nhân cho biết, gia đình anh nhận được tin bố gặp tai nạn lúc 20h30, sau đó anh nhanh chóng chạy ra hiện trường. Anh Tiến cho biết thêm, bố anh làm nghề xe ôm đã 10 năm nay, thời điểm gặp tại nạn bố anh đang trên đường về nhà.