Một cuộc khảo sát được thực hiện mới đây tại Australia cho thấy các thương hiệu Nhật hoàn toàn chiếm trọn sự tin tưởng của người dùng tại quốc gia này. Các dòng xe thể hiện độ bền bỉ, đáng tin cậy nhất tới từ Toyota, điển hình nhất chính là dòng bán tải Hilux.

10 thương hiệu xe được người Úc hay chọn nhất: Không có BMW, có Mercedes nhưng xếp dưới cả Tesla - Ảnh 1.

Bên cạnh đó, toàn bộ top 5 trong danh sách đều đến từ xứ sở hoa anh đào. Đáng ngạc nhiên là vị trí số 2 không tới từ các đại gia như Honda (số 3) hay Nissan (số 5) mà lại thuộc về Mazda, có lẽ là nhờ tầm ảnh hưởng của BT-50. Vị trí cuối cùng trong top 5 thuộc về Subaru.

Chịu xếp sau các thương hiệu Nhật Bản là 2 hãng xe Hàn Quốc, 2 tới từ Mỹ và 1 từ Đức với thứ tự từ 6 tới 10 lần lươt thuộc về Hyundai, Tesla, Mercedes, Kia và Ford. Việc Tesla xếp trên Mercedes cũng là một bất ngờ.

10 thương hiệu xe được người Úc hay chọn nhất: Không có BMW, có Mercedes nhưng xếp dưới cả Tesla - Ảnh 2.

Trong khi đó, Holden – thương hiệu thuộc sở hữu của GM vốn rất được lòng người dùng Australia hoàn toàn biến mất khỏi danh sách. Rơi vào tình cảnh chung là BMW, Audi và Volkswagen – vốn nằm trong top 10 trước đó. Một số chuyên gia khu vực cho rằng việc GM thiếu đi cơ sở lắp ráp nội địa tại đây (đã chuyển sang nhập khẩu từ Mỹ) đồng thời khai tử dòng Commodore khiến họ mất điểm cực nhiều trong mắt khách hàng.

10 thương hiệu xe được người Úc hay chọn nhất: Không có BMW, có Mercedes nhưng xếp dưới cả Tesla - Ảnh 3.

Thị trường xe Australia có quy mô hoàn toàn không nhỏ với doanh số đỉnh đạt 1,189 triệu xe vào năm 2017 nhưng sắp trải qua 2 năm liền suy thoái khi GM không còn giữ được vị thế trong khu vực.

Tham khảo: Carscoops

10 thương hiệu xe được người Úc hay chọn nhất: Không có BMW, có Mercedes nhưng xếp dưới cả Tesla - Ảnh 4.