Hyundai và Kia đã có "bề dày lịch sử" tuyển dụng các lãnh đạo tới từ những cái tên lớn khác trên thị trường, chẳng hạn như tiến sĩ Albert Biermann (cựu giám đốc lãnh đạo BMW M trong hàng thập kỷ) hay Peter Schreyer – người đã đặt bút thiết kế Audi TT thế hệ đầu tiên.

Vào năm 2016, Hyundai đã chính thức bổ nhiệm Luc Donckerwolke – cựu giám đốc thiết kế Lamborghini và Bentley vào chức vụ tương tự tại Genesis. Tuy nhiên, trong hôm nay ông đã được tập đoàn Hàn Quốc Hyundai-Kia xác nhận sẽ thay thế vị trí giám đốc thiết kế của Peter Schreyer, trong khi chính Peter sẽ đảm nhận cương vị hoàn toàn mới là giám đốc điều hành thiết kế.

Tài năng đứng sau Lamborghini Murcielago sẽ thiết kế xe Hyundai và Kia - Chương sử mới của xe Hàn - Ảnh 1.

Luc Donckerwolke chính thức trở thành giám đốc thiết kế tập đoàn Hyundai-Kia

Có thể nói chính Peter Schreyer là người đã biến Hyundai và sau đó là Kia trở thành một thế lực toàn cầu thực sự kể từ khi gia nhập, tránh khỏi tình cảnh chỉ là "cái bóng" của các thương hiệu Nhật Bản như trước.

Donckerwolke hứa hẹn sẽ là người kế nhiệm xứng đáng của Peter khi 2 người đã làm việc với nhau trong gần 2 năm rưỡi ở Hyundai và ông cũng sở hữu tài năng hiếm ai bì kịp với nhiều mẫu xe danh tiếng do mình thiết kế, chẳng hạn như Lamborghini Murcielago, Gallardo hay Genesis Essentia vừa ra mắt hồi tháng 4 tại triển lãm New York.

Tài năng đứng sau Lamborghini Murcielago sẽ thiết kế xe Hyundai và Kia - Chương sử mới của xe Hàn - Ảnh 2.

Lamborghini Murcielago

Như vậy, thay đổi về thiết kế xe Hyundai/Kia trong những năm tới sẽ rất đáng trông đợi, chúng ta hãy cùng chờ xem kinh nghiệm phát triển siêu xe của vị tân giám đốc thiết kế tập đoàn Hàn Quốc sẽ mang tới những cải tiến nào cho các mẫu xe bình dân của họ.

Tham khảo: CarBuzz