Khoảng 12 giờ 45 ngày 18-11, một người đàn ông khoảng 50 tuổi điều khiển xe máy mang BKS: 59DB-003.96 lưu thông lên cầu Nguyễn Văn Cừ hướng từ khu vực quận 5 hướng về quận 8, TP HCM.

Khi đến khu vực gần giữa cầu thì xảy ra va chạm với một xe máy đang dựng trên cầu để vá vỏ. Hậu quả, người đàn ông cùng phương tiệnvăng ra ngoài đường, va quẹt với xe ô tô BKS: 51F-159.15 đang lưu thông cùng chiều. Sau cú va chạm, người đàn ông ngã xuống đường tử vong tại chỗ.

Theo tài xế, ông Nguyễn Tấn Hùng (sinh năm 1967, ngụ quận 6): "Tôi đang lưu thông trên cầu thì người đàn ông đi xe máy tông phải xe máy màu trắng của hai cha con đang dựng trên cầu để vá vỏ. Sau đó, nạn nhân cùng xe máy mới té ngã, va quẹt vào xe của tôi. Ngay sau đó, những người sửa xe máy giữa đường phóng xe bỏ đi".

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm trong vũng máu trên cầu, bên cạnh là chiếc xe máy hư hỏng nặng . Xe ô tô cách đó khoảng 20m méo móp nhẹ phần thân phải.

Theo Người Lao Động