Vụ tai nạn nghiêm trọng này xảy ra vào khoảng 23h10 ngày 11/8 trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua đường Lê Duẩn, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe máy mang BKS: 75F1 – 111… do Võ Hữu Th. (khoảng 20 tuổi, trú tổ 4, khu vực 2, phường An Hòa, TP Huế) điều khiển chở theo 2 nam thanh niên khác đang lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Nam – Bắc.


Hiện trường vụ tai nạn khiến 4 thanh niên thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 4 thanh niên thương vong.

Khi đến địa điểm trên thì bất ngờ xảy ra va chạm cực mạnh với xe máy mang BKS: 75C1 – 141… do một thanh niên tên Hải (SN 1991, trú xã Phong Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế) điều khiển.

Cú tông kinh hoàng khiến anh Võ Hữu Th. tử vong trên đường đi cấp cứu; 3 thanh niên còn lại được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng nguy kịch.

Theo ghi nhận, tại hiện trường, 2 chiếc xe máy văng xa cách vị trí xảy ra va chạm khoảng 15 mét, trong đó xe máy BKS 75F1 – 111… văng gần lên vỉa hè. Cả hai xe đều bị hư hỏng nặng, phần đầu xe bị biến dạng hoàn toàn. Các mảnh xe vỡ cùng giày dép, mũ bảo hiểm của các nạn nhân văng tung tóe khắp mặt đường.


Cả hai xe máy đều bị hư hỏng nặng

Cả hai xe máy đều bị hư hỏng nặng

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để tiếp nhận hiện trường và phân luồng điều tiết giao thông.


Đến 0h30 rạng sáng 12/8, hiện trường vụ tai nạn vẫn chưa được giải tỏa

Đến 0h30 rạng sáng 12/8, hiện trường vụ tai nạn vẫn chưa được giải tỏa

Theo một số người dân, có thể nguyên nhân vụ tai nạn là do xe máy BKS 75F1 – 111… chạy với tốc độ cao, khi đến địa điểm trên do không làm chủ được tốc độ nên đã xảy ra va chạm với xe máy BKS: 75C1 – 141… đang cua từ đường Lê Duẩn vào đường Quảng Đức, TP Huế.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Theo Kênh 14/Trí Thức Trẻ