Vào khoảng 13h30 ngày 30/3, trên truyến đường 477B, đi qua địa phận xã Lạc Vân, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến cho hai vợ chồng tử vong và con nhỏ bị thương nặng. Người vợ đang mang thai 6 tháng.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên người chồng chở theo vợ đang mang thai 6 tháng và 1 đứa con nhỏ điều khiển chiếc xe máy Honda Dream đi từ hướng Gia Viễn về Nho Quan thì bị một chiếc ô tô tải được cho là đi ngược chiều đâm trực diện.

Cú đâm mạnh khiến chiếc xe máy dính chặt vào đầu xe tải, người chồng tử vong tại chỗ, người vợ đang mang thai và đứa con nhỏ bị thương nặng. Thấy vậy nhiều người đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng người vợ đang mang thai đã tử vong.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng Công an huyện Nho Quan, lực lượng CSGT, cũng đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Danh tính tài xế lái chiếc ô tô tải được xác định là Nguyễn Văn Quảng (SN 1971), trú tại Đồng Phong, Nho Quan, Ninh Bình. Danh tính của các nạn nhân đang được cơ quan tiến hành xác minh. Nguyên nhân ban đầu xác định do tài xế chiếc xe tải lái xe lấn phần đường nên đã đâm vào hai vợ chồng và cháu nhỏ.

Hiện nguyên nhân của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Kênh 14/Trí Thức Trẻ