Cách đây không lâu, trong một đường hầm tại thành phố Trùng Khánh nằm ở phía Tây Nam của Trung Quốc đã xảy ra một vụ tai nạn khá hy hữu. Trong đó, một pháo tự hành chống tăng PTL-02 đã va chạm với xe thể thao hạng sang Porsche Cayman màu vàng. Vụ tai nạn xảy ra vào chiều tối đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Qua hình ảnh tại hiện trường, có thể thấy pháo tự hành chống tăng PTL-02 không hề có lực lượng cảnh sát hộ tống. Khi đang di chuyển trong đường hầm, pháo tự hành chống tăng PTL-02 đã bất ngờ chuyển làn đường và va chạm với chiếc xe thể thao hạng sang Porsche Cayman chạy song song.

Pháo tự hành chống tăng PTL-02 không có đèn xi nhan nhưng vẫn được trang bị gương chiếu hậu. Tuy nhiên, người lái pháo tự hành chống tăng PTL-02 có vẻ không hề biết đến sự tồn tại của chiếc Porsche Cayman màu vàng.

Người phụ nữ tỏ ra khá sợ hãi khi đứng tại hiện trường vụ tai nạn.

Người phụ nữ tỏ ra khá sợ hãi khi đứng tại hiện trường vụ tai nạn.

Khi vụ tai nạn xảy ra, trong chiếc xe thể thao hạng sang Porsche Cayman màu vàng có 3 người. May mắn thay, không ai bị thương trong vụ tai nạn. Người phụ nữ ngồi trong chiếc Porsche Cayman có vẻ khá sợ hãi khi đứng tại hiện trường vụ tai nạn. Rõ ràng, trong những vụ va chạm như thế này, chiếc xe Porsche Cayman sẽ bị thiệt hại nặng hơn.

Được nâng cấp từ Type-87, PTL-02 có phần thân thiết giáp toàn phần, bánh lốp Type-92 và pháo chống tăng Type-86 100 mm. Hệ thống điều khiển hỏa lực của PTL-02 được vay mượn từ xe tăng Type-88 khá thô sơ nên kíp xe cần tới 5 người để vận hành. Các vũ khí phụ của PTL-02 bao gồm súng máy đồng trục 7,62 mm và súng máy hạng nặng 12,7 mm gắn trên nóc tháp pháo.

Pháo tự hành chống tăng PTL-02 nặng 19 tấn và được trang bị động cơ diesel 8 xi-lanh, tăng áp, sản sinh công suất tối đa 320 mã lực. Khi chạy trên đường bộ, PTL-02 có thể đạt vận tốc tối đa 85 km/h.