Khoảng 3g30 ngày 26-3, xe khách loại 30 chỗ mang biển số 71T-7199 do tài xế Nguyễn Thái Bình (32 tuổi, ngụ xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) điều khiển đã tông sập hai căn nhà ven đường.

Lúc gây tai nạn, xe đang lưu thông hướng xã Quảng Thành ra Quốc lộ 56, rẽ trái để về hướng Bà Rịa. Thế nhưng xe này đã gần như tông thẳng sang bên phải quốc lộ 56 theo hướng về Bà Rịa.

Vụ việc khiến 7 người bị thương, 2 căn nhà sập còn xe khách "nằm gọn" bên trong một căn nhà. Kính trên xe vỡ nát.

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc mọi người đang say ngủ nên ai cũng bất ngờ và hoảng loạn, không hiểu chuyện gì xảy ra. Một người đàn ông ở trong căn nhà bị tông sập cho hay anh chỉ nghe một tiếng “ầm” rồi tường nhà đổ sập, rồi tiếp đó là tiếng mọi người trong nhà la hét hoảng sợ. Những người bị thương chủ yếu do tường sập đổ trúng.

Trong khi đó những người trên xe cũng hoảng sợ không kém. Nhiều người bị thương chảy máu do va đập với thành xe, ghế xe, kính vỡ. Hành khách trên xe đã phải dùng sắt đập bể kính thoát ra ngoài.

Vụ việc đang được Công an huyện Châu Đức điều tra.

Theo Tuổi Trẻ