Khoảng 19 giờ ngày 8-12, vụ tai nạn giữa một ô tô và nhiều xe máy đã xảy ra trên đường Phạm Văn Đồng (Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Theo các nhân chứng tại hiện trường, vào thời điểm trên bất ngờ xuất hiện một chiếc ô tô bốn chỗ (BKS 29A-696.70) lao nhanh từ hướng đường Phạm Hùng - Phạm Văn Đồng.

Tài xế ngồi trong xe có biểu hiện say rượu, chiếc xe bốn chỗ đánh võng một đoạn đường, đâm liên tiếp vào các xe máy đi cùng chiều. Chiếc ô tô chỉ chịu dừng lại khi tông thẳng vào một trụ đèn ven đường.

Hậu quả vụ tai nạn khiến ít nhất ba người bị thương nặng, đã được người dân đưa đi cấp cứu tại BV E Trung ương.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT đã có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông và xử lý vụ việc.

Theo đó, tài xế xe bốn chỗ ban đầu được xác định là Dương Quang Hiếu (trú phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Các chiến sĩ CSGT tiến hành đo nồng độ cồn của tài xế Hiếu, kết quả cho thấy trong hơi thở có nồng độ cồn (0,108mg/l).

Hiện tài xế ô tô đã được đưa về cơ quan công an, vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Theo Tuyến Phan - Pháp luật TPHCM