Hôm 1/7 vừa qua, tại địa phận tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc đã xảy ra một vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng. Tuy nhiên, mãi đến nay mới có đoạn video ghi lại diễn biến của vụ tai nạn. Đoạn video được ghi lại bằng camera an ninh CCTV tại cây cầu xảy ra vụ tai nạn chết người.

Vào thời điểm kể trên, chiếc xe buýt đang chở theo 26 viên chức Hàn Quốc và 2 người Trung Quốc. Khi đến một cây cầu thuộc tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, chiếc xe buýt đã cua gấp ở tốc độ cao và va chạm với thành cầu. Hậu quả là thành cầu bị gãy và chiếc xe buýt rơi xuống suối bên dưới.

 

Đoạn video ghi lại diễn biến của vụ tai nạn.

Cú rơi của chiếc xe buýt đã khiến 10 viên chức Hàn Quốc tử vong. Bản thân người lái chiếc xe buýt mang quốc tịch Trung Quốc cũng tử vong tại chỗ. Bên cạnh đó là 16 viên chức Hàn Quốc khác bị thương. Theo trang tin Yonhap News, đây là 26 trên tổng số 148 viên chức Hàn Quốc đến Trung Quốc để tham gia một khóa tập huấn nghiệp vụ trong chương trình do Viện phát triển nhân viên chính phủ Hàn Quốc tổ chức.

Sau vụ tai nạn, ông Choi Doo-yeong, chủ tịch Viện phát triển nhân viên chính phủ Hàn Quốc, đã ngã từ cửa sổ phòng khách sạn tại Ji’an, Hàn Quốc xuống đất và tử vong. Đây là khách sạn mà ông Choi đã đến để nghỉ dưỡng, lấy lại tinh thần sau vụ tai nạn kinh hoàng tại Trung Quốc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cảnh sát Hàn Quốc loại trừ khả năng đây là một vụ ám sát. Cảnh sát Hàn Quốc dự đoán ông Choi đã nhảy lầu tự tử. Trao đổi với trang tin Yonhap News, một quan chức chính phủ Hàn Quốc cho biết: “Đảm nhiệm vai trò giám đốc Viện phát triển nhân viên chính phủ Hàn Quốc, ông Choi cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm cho vụ tai nạn thảm khốc xảy ra tại Trung Quốc”.

Đến hôm qua, ngày 6/7, toàn bộ thi thể của 10 viên chức Hàn Quốc đã được đưa về quê nhà để mai táng. 16 viên chức bị thương sau khi được điều trị tại các bệnh viện ở Trung Quốc cũng đã hồi hương.