Chiều hôm qua, tại địa phận thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã xảy ra một vụ tai nạn liên quan đến chiếc Kia Forte màu đen đeo biển kiểm soát 29A của Hà Nội. Theo nhân chứng tại hiện trường, nguyên nhân của vụ tai nạn là do người lái chiếc Kia Forte bị hẫng tay lái khi lao vào ổ gà trên đường.

Kia Forte rúc đầu dưới thanh ta-luy. Ảnh: Nguyễn Cẩm Quỳnh/Otofun

Kia Forte rúc đầu dưới thanh ta-luy. Ảnh: Nguyễn Cẩm Quỳnh/Otofun

Vì trời mưa và đường bị ngập nên người lái chiếc Kia Forte không biết đường có ổ gà. Hậu quả là chiếc Kia Forte lao sang lề đường ngược chiều và rúc đầu dưới thanh ta-luy bằng sắt.

Cú va chạm đã khiến người đàn ông cầm lái chiếc Kia Forte màu đen bị thương nặng. Người lái chiếc Kia Forte đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

img
Chiếc Kia Forte bị bênh một nửa thân bên phải lên. Ảnh: Nguyễn Cẩm Quỳnh/Otofun

Chiếc Kia Forte bị bênh một nửa thân bên phải lên. Ảnh: Nguyễn Cẩm Quỳnh/Otofun

Tại hiện trường vụ tai nạn, chiếc Kia Forte màu đen bị hư hỏng đáng kể ở đầu xe. Cản va trước bung ra trong khi nắp capô bị móp méo. Bánh trước bên trái của chiếc Kia Forte bị chệch ra ngoài. Chiếc Kia Forte ở trong tình trạng bị bênh nửa thân bên phải lên. Hai bánh bên phải của chiếc Kia Forte không hề chạm đất.

Lực lượng cảnh sát giao thông đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn để điều tra, làm rõ.