Sáng nay, một vụ va chạm nhẹ giữa xe Mỹ Cadillac Escalade và xe Toyota lắp ráp trong nước Corolla Altis đã xảy ra tại khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.

Tại hiện trường, Escalade nằm trên vỉa hè, Altis nằm dưới lòng đường đầu hướng lên vỉa hè.

img

Escalade bị rách mép phải và trầy xước nhẹ góc phải đầu xe, còn Altis hầu như vỡ toang cản trước, đèn pha trái vỡ nát, bong cả biển số trước, nắp capo cong vênh và đầu xe bên bánh trái cũng móp méo.

Escalade bị rách mép phải và trầy xước nhẹ góc phải đầu xe.

Escalade bị rách mép phải và trầy xước nhẹ góc phải đầu xe.

 Toyota Corolla Altis hầu như vỡ toang cản trước.

 Toyota Corolla Altis hầu như vỡ toang cản trước.

Cadillac Escalade Mỹ và Atis lắp ráp nội quả là một cuộc đối đầu không cân sức.

img

Cũng rất khó để so sánh, vì ai đã từng biết đến danh tiếng của Escalade đều không ngạc nhiên trước sức mạnh và độ "hầm hố" của chiếc xe này. Theo hình ảnh trong bài, có thể phỏng đoán đây là mẫu Becker Cadillac Escalade ESV từng về Việt Nam năm 2011, một trong chiếc xe cực kỳ ấn tượng và sang trọng thời điểm bấy giờ.

Becker Cadillac Escalade ESV có chiều dài tổng thể 6.160mm, rộng 2.009mm, ngoại hình vuông thành sắc cạnh và thiết kế rất uy lực khi nhìn trên đường phố. lưới tản nhiệt mạ chrome dạng kim cương, thân xe một màu đen bóng cùng tông màu với cửa sổ hai bên, đèn pha đặt dọc, la-zăng to bản 7 chấu kép.

Những chiếc Cadillac luôn có cửa xe rất dày và nặng, cabin cách âm cực kỳ hoàn hảo.  Vô lăng bốn chấu được tích hợp điều khiển đa chức năng cùng logo Cadillac đặt chính giữa. Xe vẫn sử dụng những tính năng "cổ điển như khởi động dùng chìa và khoang lái không được ưu tiên do phải đảm bảo cho sự thông thoáng của hàng ghế sau.

Động cơ có dung tích lên đến 6.2L V8 sản sinh ra công suất cực đại 403 mã lực tại vòng tua 5.700 vóng/phút, Momen xoắn tối đa 565Nm ngay tại vòng tua 4.300 vòng/phút. Xe sử dụng hộp số tự động 6 cấp.

Becker nổi tiếng trên toàn thế giới và được biết đến là một hãng độ xe chủ yếu là dòng sản phẩm limousine chuyên dành cho nguyên thủ quốc gia, hoàng gia và các ngôi sao, những thương gia nổi tiếng. Hơn nữa những sản phẩm của Becker luôn làm theo sở thích và đơn đặt hàng nên hiếm mà có hai chiếc xe cùng loại do hãng làm mà có nội thất giống nhau. Nhưng có một đặc điểm chung là tinh hoa của nó luôn nằm ở hàng ghế sau.

Ảnh: FB Thang Nguyen Manh