Trước đó, tối 13/11, tại khu vực đường Dương Đình Nghệ - Phạm Hùng – Mễ Trì (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một phụ nữ bị cuốn vào gầm xe ô tô nhãn hiệu Santafe biển số 30A – 585.65.

Trưa 14/11, trao đổi với PV về vụ việc, đại diện Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, tài xế chiếc xe Santafe là Trần Quang Tuấn (33 tuổi, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội), đã khai nhận toàn bộ diễn biến sự việc.

Nạn nhân tử vong được xác định là chị Phạm Thị Minh Hương (29 tuổi, ở Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận, khoảng 22h15 phút, ngày 13/11, trên đường từ Đông Anh về Hà Nội theo hướng Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, xe của Tuấn có xảy ra va chạm với một phương tiện nhưng Tuấn không để ý.

Khi đến ngã tư Dương Đình Nghệ - Phạm Hùng, dừng tại đèn đỏ thì có một tài xế của chiếc xe Grand i10 tiến lên gõ cửa yêu cầu xuống nói chuyện.

Tài xế Tuấn tại cơ quan công an
Tài xế Tuấn tại cơ quan công an

Tại đây, Tuấn không mở cửa vì nghĩ rằng sự việc va chạm từ lúc nào mình không nắm được nên không xuống xe mà chỉ hạ kính xuống rồi đóng lại.

Thấy vậy, tài xế của chiếc xe Grand i10 lên trước đầu xe, bám lên cần gạt yêu cầu Tuấn xuống xe để giải quyết.

Lúc này, Tuấn nhấn nhầm chân phanh sang chân ga nên xe lao đi rất nhanh rồi rẽ trái đi về phía đường Dương Đình Nghệ, khiến xe của Tuấn đâm vào chiếc ô tô KIA sportage màu đỏ 7 chỗ mang BKS 30Z- 8829.

Tiếp theo, xe của Tuấn đâm vào xe máy hiệu Wave mang BKS 29G1-005.03 chở theo 1 đôi nam nữ.

Cú va chạm khiến người đàn ông điều khiển xe máy bị văng ra xa, còn chị Phạm Thị Minh Hương ngồi sau bị ô tô Santafe cuốn vào gầm, kéo đi.

Chiếc xe ô tô Santafe chỉ dừng lại khi đâm vào cột đèn tín hiệu giao thông ở ngã tư.

Tại cơ quan công an, Tuấn cũng cho rằng, vì nhấn nhầm chân ga nên cuống và hoảng loạn, chứ anh ta không có ý bỏ chạy và cũng không dùng rượu bia khi điều khiển phương tiện.

Trước thông tin cho rằng, chiếc xe ô tô Santafe BKS 30A – 585.65 và một chiếc ô tô 4 chỗ Grand i10 có xảy ra va chạm, đuổi nhau trên đường, chỉ huy Đội Cảnh sát Hình Sự, Công an quận Nam Từ Liêm cho biết:

Qua thu thập hình ảnh từ hệ thống camera giao thông thì không phát hiện thấy 2 xe này đuổi nhau.

Về việc cho rằng, sau khi gây tai nạn Tuấn cố thủ bên trong rồi di chuyển qua lại 3 lần khiến nạn nhân càng bị mắc kẹt bên trong, anh ta khai nhận hành động đó làm theo sự điều khiển của người dân.

Một cán bộ điều tra cho hay, theo tìm hiểu, khi Tuấn đang ngồi trong xe thì người dân bên ngoài mỗi người một ý, người thì bảo tiến lên, người thì bảo lùi lại để lôi nạn nhân ra, chứ Tuấn không có ý định lùi xe để bỏ chạy.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Theo Soha/Trí Thức Trẻ