Vào sáng sớm ngày hôm qua, 9/3, trên một con đường thuộc địa phận thành phố Dallas, bang Texas, Mỹ đã xảy ra tai nạn liên quan đến chiếc siêu xe Lamborghini Gallardo màu vàng. Sau khi gặp tai nạn, chiếc siêu xe Lamborghini Gallardo đời cũ nhưng cũng trị giá khoảng 200.000 USD đã bị người lái bỏ lại trên đường.

Được biết, trong chiếc Lamborghini Gallardo không hề có giấy tờ nên ban đầu lực lượng cảnh sát chưa thể xác định danh tính của người chủ sở hữu. Sau đó, cánh phóng viên của trang tin Jalopnik đã phát hiện ra đây là một chiếc siêu xe cho thuê. Trên thực tế, quyền sở hữu chiếc siêu xe Lamborghini Gallardo “xấu số” thuộc về hãng cho thuê ôtô có tên Exotic Skittles. Đây là lý do vì sao chiếc siêu xe Lamborghini Gallardo bị bỏ rơi sau vụ tai nạn.

Phóng viên của trang tin Jalopnik đã nhanh chóng liên hệ với đại diện hãng cho thuê ôtô Exotic Skittles. Theo đó, người thuê chiếc Lamborghini Gallardo có quen biết với hãng Exotic Skittles. Người đại diện hãng Exotic Skittles tiết lộ chuyện khách hàng thuê xe của họ và gây tai nạn là điều bình thường.

“Vâng, ngay từ khi thành lập hãng cho thuê xe, bạn đã phải tính trước điều này. Đây là một phần của rủi ro trong kinh doanh”, đại diện hãng Exotic Skittles cho biết.

Tuy nhiên, hãng Exotic Skittles chưa bao giờ gặp phải trường hợp một người thuê xe gây tai nạn và bỏ trốn khỏi hiện trường. “Người thuê chiếc siêu xe Lamborghini Gallardo rất bình thường. Đây là người chúng tôi có quen biết. Chúng tôi đã nói chuyện với anh ta rồi. Sau khi gây tai nạn, có thể anh ta quá hoảng sợ hoặc nghe bạn bè đi cùng xúi giục. Tôi thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra”, người đại diện hãng Exotic Skittles cho biết thêm.

Ngoài ra, người đại diện hãng Exotic Skittles còn khẳng định sẽ “cạch mặt” anh chàng thuê chiếc siêu xe Lamborghini Gallardo, gây tai nạn và bỏ trốn.