Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h20 ngày 19/1, tàu hỏa mang số hiệu SE1 chạy theo hướng Bắc – Nam. Khi đến đoạn đường tại thôn Tú Trà (xã Bình Chánh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam), cùng lúc xe ô tô 4 chỗ mang BKS 92A. 030... chở các cán bộ của ngành giáo dục huyện Thăng Bình trên đường đi công tác về qua đường liên xã Bình Chánh - Tú Bình bất ngờ băng qua đường sắt để ra hướng quốc lộ 1A nên xảy ra va chạm mạnh.

Hậu quả chiếc ô tô bị tàu hỏa tông trực diện và kéo lê khoảng 50 mét trước khi bị hất văng xuống ruộng lúa.

Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này khiến ông Trần Ngọc H. - Phó phòng giáo dục huyện Thăng Bình và ông Nguyễn Công T. - Hiệu trưởng trường trung học cơ sở tại xã Bình Triều tử vong tại chỗ. Một người khác cũng làm trong ngành giáo dục bị thương nặng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Khi nhận được tin báo của người dân, CSGT huyện Thăng Bình đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, lấy lời khai và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Vì chiếc ô tô bị tông dẹp dúm lực lượng chức năng phải rất khó khăn mới đưa được xác của các nạn nhân ra bên ngoài.


Nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc.

Nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc.

Trao đổi với PV, ông Lê Văn Thạnh, phó chủ tịch UBND xã Bình Chánh (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) cho biết, địa điểm xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng này không có barie nên rất nguy hiểm cho người đi đường. Cách đây khoảng 20 ngày cũng vừa mới xảy ra vụ tai nạn đường sắt khiến một người tử vong tại khu vực này.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Trí Thức Trẻ