Ngày 25/1, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai đang điều trị tích cực cho Hà Thị Hải Hậu (học sinh lớp 7/12, Trường THCS Tam Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Theo các bác sĩ, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương: tràn khí màng phổi, gãy xương chậu, chấn thương đùi, mất máu.

Hai ngày trước, Hậu về nhà sau buổi học bằng xe buýt 25 chỗ ngồi chuyên đưa đón học sinh. Khi cách nhà không xa, nữ sinh đến khu vực cửa chờ xe để xuống thì bị bạn nam đứng phía sau xô ngã.

Do cửa xe mở nên em này rơi xuống đường và bị chính phương tiện chuyên chở cán qua người.

Bà Nguyễn Thị Hương - mẹ nạn nhân kể, gia đình bà ở Đắk  Lắk nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên phải xuống TP Biên Hòa làm thuê, sinh sống. Không có phương tiện riêng cho con đi học, mỗi tháng vợ chồng bà mua vé xe với giá 300.000 đồng để con đến trường.

Theo bà Hương, những ngày nữ sinh nằm viện, tài xế xe buýt đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình một triệu đồng. Giáo viên Trường THCS Tam Hiệp cùng phụ huynh học sinh xô Hậu ngã cũng đến thăm hỏi, động viên.

Theo Zing