Chiều nay, đại diện Công an quận Long Biên, Hà Nội, đã tiết lộ danh tính của người cầm lái chiếc Toyota Camry đâm 3 người tử vong vào sáng nay, ngày 29/2/2016. Hóa ra, khác với thông tin ban đầu, cầm lái chiếc Toyota Camry là một người đàn ông có tên Nguyễn Quang Vinh (39 tuổi, trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội) chứ không phải cô gái trẻ sinh năm 1991. Được biết, người đàn ông này là nhân viên của một cửa hàng rửa xe tại quận Long Biên, Hà Nội.

Sau khi gây ra vụ tai nạn, Nguyễn Quang Vinh đã rời khỏi hiện trường. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, Nguyễn Quang Vinh mới đến trụ sở Công an quận Long Biên để trình báo và khai nhận hành vi gây tai nạn của mình.

Cũng theo Công an quận Long Biên, Nguyễn Quang Vinh gây tai nạn kinh hoàng không hề có bằng lái ô tô. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục xác minh vì sao Nguyễn Quang Vinh lại cầm lái chiếc Toyota Camry.

Trước đó, trên mạng xã hội đã xuất hiện đoạn video ghi lại hiện trường ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra. Trong đoạn video, người cầm lái chiếc Toyota Camry là một người đàn ông. Tuy nhiên, thông tin này đã gây bàn cãi trên mạng xã hội và đến bây giờ mới được xác nhận.

img

Video ghi lại hiện trường ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra. Video: Facebook

Như đã biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng nay trên đường Ái Mộ thuộc quận Long Biên, Hà Nội. Diễn biến của vụ tai nạn đã được camera an ninh của một nhà dân bên đường ghi lại.

Khi đang di chuyển trên đường Ái Mộ, chiếc Toyota Camry màu bạc mang biển kiểm soát 29A-866.23 đã bất ngờ bị mất lái, đâm vào một phụ nữ đi bộ và 3 xe máy chạy ngược chiều rồi lao lên vỉa hè.


Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng. Ảnh: Otofun

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng. Ảnh: Otofun

Hậu quả là người phụ nữ đi bộ và 2 người trên chiếc xe máy đều tử vong. Trong đó, người phụ nữ đi bộ và người đàn ông điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. Bé gái 6 tuổi ngồi trên xe máy bị chấn thương sọ não và tử vong trên đường đến bệnh viện.

Danh tính của 3 nạn nhân là Nguyễn Thị Trúc (SN 1969, trú tại phố Ái Mộ, Long Biên, Hà Nội), ông Trần Việt Tiến (SN 1952, trú tại phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) và cháu gái Trần Gia Hân (6 tuổi).

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra vụ tai nạn nghiêm trọng này.