Vụ tai nạn xảy ra vào tối ngày hôm qua, 27/9/2015, đúng vào đêm Trung thu, tại khu đô thị Trâu Quỳ thuộc thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Theo các nhân chứng tại hiện trường, nguyên nhân của vụ tai nạn bắt nguồn từ trò ném bóng nước trong đêm Trung thu.

Cụ thể, một nam thanh niên lái xe máy đã chơi trò ném bóng nước vào người đi đường. Sau khi ném bóng nước, nam thanh niên đã vít ga để bỏ chạy. Tuy nhiên, nam thanh niên này lại tông vào một người phụ nữ điều khiển xe máy chở theo 2 con nhỏ đi chơi Trung thu về ở tốc độ cao. Cú va chạm đã kéo theo 3-4 xe chạy phía sau bị tai nạn liên hoàn.

Hậu quả là người phụ nữ chở 2 con nhỏ và nam thanh niên gây tai nạn bị chấn thương sọ não. Hai con nhỏ của người phụ nữ may mắn không bị thương đáng kể.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, người phụ nữ và nam thanh niên đều nhanh chóng được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Trong khi đó, những người bạn đi cùng nam thanh niên ném bóng nước đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường vụ tai nạn.

Đây không phải là vụ ném bóng nước gây ảnh hưởng đến người khác duy nhất trong đêm Trung thu hôm qua. Trên mạng xã hội, còn có một người khác chia sẻ việc mẹ bị ném bóng nước và đau xương sườn. Sự việc xảy ra khi hai mẹ con người chia sẻ đi hóng gió trên cầu Nhật Tân. Bất ngờ, có hai nam thanh niên đi xe máy qua đã ném rất mạnh quả bóng nước vào sườn của người mẹ. Hậu quả là người mẹ bị đau toan bộ vùng eo, cứ cử động là đau.

Trên thực tế, trò ném bóng nước trong đêm Trung thu đã xuất hiện tại Việt Nam từ khá lâu và gây phiền toái cho rất nhiều người đi đường. Nhẹ thì khiến người đi đường ướt hết quần áo. Nặng thì gây tai nạn hoặc khiến người đi đường bị thương như ở trên.