Một cô gái trẻ 20 tuổi ở Bắc Dakota, Mỹ đang phải đối mặt với nguy cơ ngồi tù trong nhiều năm do lái xe cẩu thả gây tai nạn chết người. Trong khi đang điều khiển xe trên đường, cô gái này không tập trung lái xe mà sử dụng điện thoại lướt Facebook, hậu quả là cô đâm vào đuôi một chiếc SUV ở vận tốc 137 km/h. Vụ tai nạn khiến một bà lão 89 tuổi thiệt mạng.

Sử dụng điện thoại di động đang trở thành vấn đề nhức nhối khi lưu thông trên đường bởi các tài xế cẩu thả thương lái xe trong tình trạng mất tập trung và chú tâm và cuộc gọi của mình. Tỉ lệ tai nạn giao thông cũng đã giảm đi phần nào khi các thiết bị rảnh tay xuất hiện và được trang bị trên xe. Tuy nhiên những tài xế lưu thông lại gặp phải một vấn nạn lớn hơn là Mạng xã hội. Ngày càng có nhiều vụ tai nạn xảy ra do lái xe tập trung vào việc kiểm tra tình trạng trên mạng xã hội ảo của mình thay vì chú ý đến đoạn đường phía trước.

Trên thực tế, mỗi ngày có đến 9 người chết và hơn 1.060 người bị thương trong các tai nạn liên quan đến việc lái xe mất tập trung. Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng việc mất tập trung khi lái xe có thể gia tăng nguy cơ tai nạn.

Thật đáng tiếc, bà lão 89 tuổi trở thành một trong số các nạn nhân của vấn đề trên. Cô gái trẻ gây tai nạn là Abby Sletten, lúc tai nạn xảy ra, Abby vẫn đang nhắn tin và nhìn và hình ảnh trên Facebook.

Qua điều tra, cảnh sát khẳng đình rằng Abby đang xem ảnh trên ứng dụng Facebook vào thời điểm xảy ra tai nạn. Abby Sletten cũng gửi và nhận vài tin nhắn khi đang lưu thông trên đường. Một nhân chứng khác có mặt tại hiện trường tai nạn cũng khai với cảnh sát rằng Abby Sletten lúc đó đang đi với vận tốc hơn 130 km/h. Lúc Sletten đâm vào chiếc xe phía trước, đèn báo phanh của xe Abby cũng không hề sáng, chứng tỏ cô gái trẻ vẫn "dán mắt" vào điện thoại vào thời điểm đó.