Sự việc xảy ra vào khoảng 10h ngày 22.6, tại km số 3, trên đường gom đại lộ Thăng Long (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội).

Vào thời gian trên, tổ CSGT thuộc Đội CSGT số 11 (Công an TP.Hà Nội) làm nhiệm vụ tại km số 3, đường gom đại lộ Thăng Long. Trong quá trình làm nhiệm vụ thì bị một nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 29V7-082.51 lao tới đâm thẳng vào trung tá Đào Đức Phong. Sau cú đâm, nam thanh niên điều khiển xe máy và trung tá Phong phải vào Bệnh viện 198 cấp cứu.

Lao xe may vao CSGT, 2 nguoi nhap vien

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Nguyễn Hoàng Hải

Anh Trần Thiện Hoàn (32 tuổi, người bán quán nước ở gần khu vực xảy ra vụ việc) kể lại: Vào thời gian trên, anh đang ngồi bán nước thì nghe thấy một tiếng "rầm" lớn ở bên đường. Anh Hoàn nhìn ra thì thấy 2 người đàn ông đang nằm sõng soài.

“Lúc đó, chiếc xe máy màu đỏ của nam thanh niên nằm quay ngang ra đường, phía trước là một CSGT nằm bất động. Nam thanh niên điều khiển xe máy cũng bị thương, nằm giữa đường. Ngay sau đó, một chiến sĩ trong tổ CSGT đã bắt taxi đưa hai người này đến bệnh viện”, anh Hoàn nói.

Trao đổi với phóng viên, trung tá Nguyễn Hồng Thái - Đội trưởng Đội CSGT số 11 - cho hay: Ngay khi nhận được tin báo, ông đã đến hiện trường và vào Bệnh viện 198 thăm trung tá Phong, nam thanh niên điều khiển xe máy. Trung tá Phong bị thương vùng đầu, không nhớ được tình huống xảy ra va chạm. Trung tá Phong đang được các bác sĩ tại đây theo dõi diễn biến sức khỏe.

Theo trung tá Thái, thông tin ban đầu, nam thanh niên điều khiển xe máy đi từ làng bún Phú Đô ra đường gom đại lộ Thăng Long. Khi nam thanh niên này đi tới đoạn đường trên đã bất ngờ đâm vào trung tá Phong đang làm nhiệm vụ. Hiện tại, Tổ CSGT xử lý vi phạm quận Nam Từ Liêm đã tiếp nhận vụ việc và đang điều tra làm rõ.

Theo Nguyễn Đức - Dân Việt