Thêm một vụ hỏa hoạn siêu xe vừa diễn ra tại Thụy Điển, nạn nhân là một chiếc Lamborghini Aventador LP700-4 thuộc diện độc nhất vô nhị trên thế giới. Được biết, chiếc siêu xe Lamborghini Aventador LP700-4 "xấu số" là xế cưng của Hans Dahlback, ông chủ hãng độ Dahlback Racing.

Siêu bò hàng độc bị lửa thiêu rụi tại Thụy Điển.
Siêu bò hàng độc bị lửa thiêu rụi tại Thụy Điển.

"Siêu bò" của ông chủ hãng độ Dahlback Racing từng nổi tiếng trên thế giới khi được Squadra Corse, bộ phận chuyên phát triển xe đua của Lamborghini, thực hiện nâng cấp lại ngoại thất. Do đó, không có chiếc Lamborghini Aventador nào trên toàn thế giới giống siêu bò này.

Ngọn lửa bắt nguồn từ phía sau khoang động cơ.
Ngọn lửa bắt nguồn từ phía sau khoang động cơ.

Tuy nhiên, đó là chuyện của quá khứ vì chiếc siêu xe Lamborghini Aventador độc nhất vô nhị đã biến thành đống sắt vụn khi bị "bà Hỏa" ghé thăm. Theo một số nguồn tin, ngọn lửa xuất phát từ phía sau nơi chứa khối động cơ V12 và nhanh chóng lan ra các bộ phận khác. Nhiều tín đồ mê xe đã tỏ ra tiếc nuối trước vụ việc này.

Và nhanh chóng biến siêu bò hàng độc thành đống phế liệu.
Và nhanh chóng biến siêu bò hàng độc thành đống phế liệu.

Chiếc Lamborghini Aventador độc nhất vô nhị của ông Dahlback được trang bị cản va trước mới với hốc gió tái thiết kế. Ngoài ra, xe còn đi kèm cánh gió sau cỡ lớn được gắn cố định. Bên cạnh đó là bộ la-zăng hợp kim màu đen mờ kèm phanh màu cam bắt mắt.

Động cơ trên chiếc siêu xe Lamborghini Aventador của ông Dahlback vẫn là loại V12, dung tích 6,5 lít, sản sinh công suất tối đa 700 mã lực và mô-men xoắn cực đại 690 Nm. Sức mạnh được truyền tới bốn bánh xe thông qua hộp số ISR 7 cấp. Nhờ đó, siêu bò có thể tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 2,9 giây và đạt tốc độ tối đa vào khoảng 350 km/h.

Một sô hình ảnh nguyên bản của siêu bò hàng độc:

img
img
img
img
img
img