Hai đoàn tàu chở khách tại Thái Lan đã va chạm với nhau khiến ít nhất 22 người bị thương. Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào sáng sớm ngày hôm qua, 26/3, tại tỉnh Ayutthaya của Thái Lan.

Tạm thời, nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn vẫn chưa được làm rõ. Theo giới truyền thông Thái Lan, hai chiếc tàu đã húc vào đuôi nhau khi chạy trên cùng một đường ray.

Theo Thượng tá cảnh sát, ông Nateepat Thammaratsophon, cả hai chiếc tàu đều rời Bangkok và đi theo hướng bắc. “Chúng tôi hiện vẫn đang điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn”, ông Thammaratsophon cho biết.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tại hiện trường vụ tai nạn, cả hai chiếc tàu đều bị hư hỏng nặng và gần như vặn xoắn sau cú va chạm mạnh. Tính đến thời điểm hiện tại, có ít nhất 22 người bị thương sau vụ tai nạn tàu hỏa tại Thái Lan. Tuy nhiên, lực lượng chức năng tại đất nước chùa tháp dự đoán con số người bị thương sẽ còn tăng lên.

Thượng tá Thammaratsophon khẳng định phần lớn mọi người chỉ bị thương nhẹ trong vụ tai nạn. Trong khi đó, một người lái tàu và kỹ thuật viên hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, hầu hết hành khách đều có thể tự trèo ra khỏi các toa tàu bị hư hỏng. Hiện lực lượng cứu hộ tại Thái Lan vẫn đang tiếp tục tìm kiếm người bị thương trong vụ tai nạn.

Đây là vụ tai nạn đường sắt thứ hai trong vài tuần qua tại Thái Lan. Trước đó, có một vụ tai nạn xe bán tải đâm vào tàu hỏa tại Thái Lan. Chẳng bao lâu sau đó, lại có vụ một tàu chở khách cũng va chạm với xe tải trong cơn mưa lớn tại khu vực gần thành phố Chiang Mai, Thái Lan, khiến 7 công nhân xây dựng tử vong.

Cùng xem một số hình ảnh tại hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa ở Thái Lan:

img
img
img
img