Trao đổi với chúng tôi, một điều tra viên Công an huyện Hóc Môn có mặt tại hiện trường cho biết, vì người dân hiếu kì quá đông, lo ngại sự bức xúc của người dân có thể gây nguy hiểm cho người chồng nên việc dựng lại hiện trường chưa thể diễn ra theo kế hoạch.

"Người dân vây kín cả hiện trường nên gây khá nhiều khó khăn, việc tạm hoãn là ngoài ý muốn. Chúng tôi sẽ tiến hành việc dựng lại hiện trường trong tuần này", một đồng chí công an nói.

Tuy nhiên, các phương tiện trong tai nạn này cũng đã được đưa đến hiện trường chờ phục dựng. Có mặt tại hiện trường, chúng tôi ghi nhận mặc dù chưa tới giờ nhưng đã có hàng trăm người dân hiếu kì tập trung đợi xem diễn biến vụ việc. Hầu hết người dân đều tỏ ra rất bức xúc khi người vợ đáng thương giờ này vẫn trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện.

Một số người dân còn đồn đại rằng người chồng đã ngồi trên xe cùng nhân tình và cố ý gây tai nạn khi thấy vợ đuổi theo, tuy nhiên tại cơ quan công an, người chồng tên H.T.M (SN 1977, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TP. HCM) không nhắc đến việc đi cùng người phụ nữ khác và cũng trình báo tai nạn này chỉ là do sơ ý va chạm với vợ mình.


Hàng trăm người dân đứng đợi xem dựng lại hiện trường vụ việc người chồng lái ô tô gây tai nạn khiến vợ bị thương nặng.

Hàng trăm người dân đứng đợi xem dựng lại hiện trường vụ việc người chồng lái ô tô gây tai nạn khiến vợ bị thương nặng.


CSGT huyện Hóc Môn đưa xe gắn máy của chị T. bị xe ô tô gây tai nạn xuống hiện trường.

CSGT huyện Hóc Môn đưa xe gắn máy của chị T. bị xe ô tô gây tai nạn xuống hiện trường.


Người chồng cũng lái chiếc xe ô tô gây tai nạn xuống hiện trường.

Người chồng cũng lái chiếc xe ô tô gây tai nạn xuống hiện trường.


Em N. cũng đến sớm để chờ xem cha diễn lại cảnh gây tai nạn cho mẹ.

Em N. cũng đến sớm để chờ xem cha diễn lại cảnh gây tai nạn cho mẹ.

Anh Hưng (xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn) chia sẻ: "Tôi đến đây chỉ muốn xem người chồng đã lái xe gây tai nạn cho vợ mình như thế nào, là vô tình hay cố ý? Tôi và người dân thật sự phẫn nộ, một người đàn ông tại sao lại gây thương tích nặng nề cho vợ mình như vậy".

Tại ngã ba Cống Đôi (đường Tô Ký, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn) khi chiếc xe ô tô Mercedes màu đen do anh H.T M. điều khiển đến hiện trường thì hàng trăm người dân đã tràn ra đường vây kín chiếc xe này. Anh M. cho dừng xe lại thì người dân hiếu kì tiến lại gần sát kính ô tô để gõ cửa và muốn người tài xế bước ra ngoài. Ngồi bên trong xe, người chồng vẫn rất bình tĩnh trong khi mọi người bên ngoài đều nôn nóng và thể hiện bức xúc.


Người dân bức xúc vây kín xe ô tô để nhìn mặt anh H.T.M.

Người dân bức xúc vây kín xe ô tô để nhìn mặt anh H.T.M.

Cũng có mặt tại nơi dựng hiện trường, em H.T.N. tỏ ra rất đau đớn khi đứng nhìn người cha ngồi trong xe mà dửng dưng không hề quan tâm tới mình. Mặc dù đứa con tội nghiệp đã cố gắng đến trước xe ra hiệu để người cha mở cửa ra ngoài gặp nói với mình dù chỉ một câu xin lỗi nhưng đành bất lực.

Chia sẻ với chúng tôi, N. rất buồn với hành động của người cha khi quá nhẫn tâm trước tính mạng của mẹ. "Hiện giờ điều quan tâm lớn nhất của em chính là sức khỏe của mẹ", N. tâm sự.


Người chồng vẫn bình tĩnh ngồi trong xe.

Người chồng vẫn bình tĩnh ngồi trong xe.


Em N. muốn người cha mở cửa ra ngoài để gặp nhau nhưng bất thành.

Em N. muốn người cha mở cửa ra ngoài để gặp nhau nhưng bất thành.


Đứa con tội nghiệp đành buồn bã quay mặt đi khiến nhiều người càng bức xúc với thái độ của người cha vô tâm.

Đứa con tội nghiệp đành buồn bã quay mặt đi khiến nhiều người càng bức xúc với thái độ của người cha vô tâm.

Tuy nhiên sau hơn 1 giờ đồng hồ chưa thể ổn định được hiện trường để anh M. diễn lại cảnh gây tai nạn, cơ quan Công an đành tạm hoãn việc phục dựng hiện trường vào một ngày khác. Các phương tiện lại được đưa về đồn.

Như đã thông tin, trước đó, khoảng 14h30 ngày 6/10, tại Ngã ba Cống Đôi (xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP. HCM), xảy ra vụ va chạm giữa xe ô tô mang BKS 51F6 - 608... và xe gắn máy mang BKS 53Y - 030...  khiến 1 người bị thương. Nạn nhân là chị D.N.T (SN 1974), hiện vẫn đang hôn mê trong bệnh viện sau tai nạn, các phương tiện đang bị tạm giữ để điều tra.

Liên quan đến vụ việc, ngày 9/10, thiếu tá Hà Văn Thanh - Phó đội trưởng Đội CSGT huyện Hóc Môn cho biết: "Sáng 8/10, người gây tai nạn tại ngã ba Cống Đôi đã tự đến trình diện với cơ quan về vụ việc. Người này khai tên H.T.M (SN 1977, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TP. HCM) trực tiếp lái xe gây ra vụ va chạm với một phụ nữ, nạn nhân chính là vợ mình".

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này.

Theo Trí Thức Trẻ