Tối hôm qua, tại ngã tư Nguyễn Khang – Láng, Hà Nội đã xảy ra một vụ tai nạn giữa 2 ô tô. Theo các nhân chứng tại hiện trường, nguyên nhân của vụ tai nạn là do một nam thanh niên đi xe đạp, chạy ngược chiều. Để tránh đâm vào chiếc xe đạp, người điều khiển ô tô mang nhãn hiệu Honda CR-V đời mới đã phải đánh tay lái. Tuy nhiên, chiếc Honda CR-V cuối cùng lại húc vào đuôi taxi của hãng Thanh Nga đang đứng chờ khách.

Chiếc taxi của hãng Thanh Nga bị lõm đuôi tại hiện trường vụ tai nạn.

Chiếc taxi của hãng Thanh Nga bị lõm đuôi tại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Beat

Hậu quả là chiếc Honda CR-V bị vỡ nát phần đầu xe. Trong khi đó, chiếc taxi cũng bị đâm lõm cả đuôi và vỡ kính chắn gió sau. May mắn thay, không ai bị thương trong vụ tai nạn. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn để điều tra, làm rõ.

Sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, nhiều người đã lên tiếng chỉ trích tài xế taxi, ngoài nam thanh niên đi xe đạp. Theo đó, thay vì dừng chờ khách sát vào lề, chiếc taxi của hãng Thanh Nga lại đỗ ngay trên lòng đường.

Bên cạnh đó, cư dân mạng còn dự đoán chiếc Honda CR-V chạy khá nhanh khi vụ tai nạn xảy ra nên mới không kịp phanh lại và tránh va chạm. Người lái chiếc Honda CR-V là một người đàn ông còn khá trẻ.