Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng nay, trên đường Ái Mộ thuộc quận Long Biên, Hà Nội. Theo các nhân chứng tại hiện trường, khi đang di chuyển trên đường Ái Mộ, chiếc Toyota Camry màu bạc mang biển kiểm soát 29A-866.23 do một cô gái sinh năm 1991 điều khiển bất ngờ bị mất lái, đâm hàng loạt xe máy rồi lao lên vỉa hè.

img

Hiện trường vụ tai nạn. Video: Otofun

Các nhân chứng tại hiện trường cho biết, nguyên nhân của vụ tai nạn là do cô gái trẻ điều khiển chiếc Toyota Camry tránh một người đi đường. Hậu quả là chiếc Toyota Camry đâm liền 3 chiếc xe máy đi ngược chiều khiến 2 người tử vong tại chỗ và 1 bé gái bị chấn thương sọ não. Trên đường đến bệnh viện cấp cứu, bé gái đã không qua khỏi.

Được biết, người đàn ông tử vong đang chở cháu gái đi học thì gặp nạn. Danh tính của 3 nạn nhân là Nguyễn Thị Trúc (SN 1969, trú tại phố Ái Mộ, Long Biên, Hà Nội), ông Trần Việt Tiến (SN 1952, trú tại phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) và cháu gái Trần Gia Hân (6 tuổi).

 


Chiếc Toyota Camry tại hiện trường vụ tai nạn.

Chiếc Toyota Camry tại hiện trường vụ tai nạn.

Tại hiện trường vụ tai nạn, chiếc Toyota Camry nằm quay đầu lên vỉa hè, đuôi xe nằm trên lòng đường. Khi lao lên vỉa hè, chiếc Toyota Camry đã đâm vào gốc cây nên bị hư hỏng phần đầu xe. Phần đuôi xe của chiếc Toyota Camry cũng bị biến dạng.

Bên cạnh đó là 3 chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. Mảnh vỡ từ những chiếc xe có liên quan đến vụ tai nạn nằm vương vãi trên mặt đường. Thậm chí, có xe máy còn bị bung cả cụm đèn pha phía trước hoặc long bánh.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn để điều tra, làm rõ. Rất đông người dân đã vây quanh hiện trường vụ tai nạn vào sáng nay.

Sau khi gây tai nạn, cô gái trẻ lái chiếc Toyota Camry đã rời khỏi hiện trường. Lực lượng chức năng đã vận động cô gái ra đầu thú.