Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 ngày 3/3/2016 tại khu vực cửa khẩu Phúc Tân thuộc quận Hoàn Kiếm, Hà Nội liên quan đến một chiếc taxi mang biển kiểm soát 31F-0967 của hãng Thanh Nhàn. Theo các nhân chứng tại hiện trường, người cầm lái chiếc taxi Thanh Nhàn là bảo vệ của bãi đỗ xe chứ không phải tài xế.

Khi đưa chiếc taxi vào chỗ đỗ, người bảo vệ có vẻ đã nhầm lẫn giữa số tiến và số lùi. Hậu quả là chiếc taxi lao thẳng về phía trước, đâm vào ô tô tải đang đỗ, văng sang bên và đâm vào 2 bà cháu đang ngồi chơi.

Cú va chạm mạnh đã khiến người phụ nữ lớn tuổi tử vong tại chỗ. Trong khi đó, bé trai 2 tuổi bị đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Ban đầu, mọi người tưởng bé trai chỉ bị gãy chân. Tuy nhiên, sau đó, bé trai đã tử vong trong bệnh viện.

Được biết, người phụ nữ lớn tuổi không phải bà ruột của cháu bé mà là người giúp việc. Theo một số nguồn tin, người phụ nữ này mới lên Hà Nội làm giúp việc cách đây không lâu thì xảy ra sự việc thương tâm.


Lực lượng chức năng có mặt để khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.

Lực lượng chức năng có mặt để khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân.

Như vậy, chỉ trong ít ngày, tại Hà Nội đã liên tiếp xảy ra những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng mà người cầm lái không phải chủ xe khiến dư luận bàng hoàng. Trước đó, vào 7h30 phút sáng ngày 29/2/2016, tại khu phố Ái Mộ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người thiệt mạng, bao gồm 1 bé gái mới 6 tuổi.