Vụ việc xảy ra lúc 11h ngày 29/2 khi một nam thanh niên chừng 25 tuổi điều khiển xe máy biển số 30N3 lưu thông trên đường Cầu Giấy hướng đi Kim Mã (Hà Nội).

Anh Đông (quê Tuyên Quang), bảo vệ cửa hàng 179-181 Cầu Giấy cho biết, đang dắt xe cho khách thì anh nghe tiếng động mạnh phía sau.

“Ngoái lại thấy có người nằm bất động dưới bánh chiếc xe buýt, xe máy bị đổ phía sau cách đó gần 2 m nên tôi hô hoán”, nhân chứng kể.

Theo các nhân chứng khác, chiếc xe máy do nam thanh niên điều khiển đi sát xe buýt tuyến số 26 (Mai Động - SVĐ Quốc gia) nên xảy ra va chạm. Sau đó, người đi xe máy ngã xuống đường và bị bánh xe buýt cán qua.

Ngay sau tai nạn, một chiếc xe quân đội đã đưa nạn nhân vào Bệnh viện Giao thông vận tải cấp cứu. Gần một giờ sau, người này tử vong.


Lực lượng chức năng dừng phương tiện để khám nghiệm, đoạn đường hẹp bị ùn tắc dài. Ảnh: Hoàng Lam.

Lực lượng chức năng dừng phương tiện để khám nghiệm, đoạn đường hẹp bị ùn tắc dài. Ảnh: Hoàng Lam.

Vụ tai nạn xảy ra trên đoạn đường hẹp do công trình thi công lập hàng rào chắn khiến các phương tiện ùn ứ khoảng 1 km.

Theo lực lượng chức năng, trong số tài sản của người bị nạn có giấy tờ ghi tên Nguyễn Văn Hoàn (25 tuổi). Gia đình người tử vong đã có mặt tại bệnh viện.

Trước đó, vào chiều 23/2, một phụ nữ khoảng 30 tuổi đi xe máy chở người khác ngồi sau. Đến trước số nhà 348 Cầu Giấy (Hà Nội), xe máy này va chạm với một xe máy khác chạy cùng chiều khiến hai người ngã ra đường.

Lúc này, xe buýt tuyến 32 (Nhổn - Giáp Bát) đang chạy sát đó nên nạn nhân bị bánh sau của xe cán qua và tử vong. Người còn lại văng vào rìa đường.

Theo Hoàng Lam

Zing