Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 22 giờ 30 phút tối ngày hôm qua, 17/3/2016, trên quốc lộ 2, đoạn qua địa phận xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Theo các nhân chứng tại hiện trường, vụ tai nạn xảy ra khi 3 nam thanh niên đi xe máy đeo biển kiểm soát Tuyên Quang đang chạy trên quốc lộ 2, theo hướng về huyện Đoan Hùng.

Khi đến xã Chí Đám, chiếc xe máy chở 3 nam thanh niên đã chạy ở tốc độ cao và đâm thẳng vào đầu ô tô khách Đăng Phùng chạy tuyến Nam Định - Hà Giang. Cú va chạm mạnh đã khiến cả 3 nam thanh niên văng xuống mặt đường.


Một nam thanh niên bị xe máy đè lên và tử vong tại chỗ.

Một nam thanh niên bị xe máy đè lên và tử vong tại chỗ.

Một thanh niên trong đó bị chiếc xe máy đè lên và tử vong tại chỗ. 2 nam thanh niên còn lại nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Hùng Vương của huyện Đoan Hùng nhưng không qua khỏi.

Các nhân chứng tại hiện trường cho biết, cả 3 nam thanh niên đều không đội mũ bảo hiểm khi vụ tai nạn xảy ra. Đồng thời, 3 nam thanh niên có biểu hiện say rượu và đã điều khiển xe máy vào làn đường ô tô.


Chiếc xe máy tan nát tại hiện trường vụ tai nạn.

Chiếc xe máy tan nát tại hiện trường vụ tai nạn.


Xe khách bị lõm đầu.

Xe khách bị lõm đầu.

Tại hiện trường vụ tai nạn, chiếc xe máy của các nạn nhân bị hư hỏng nặng, gần như vỡ nát hoàn toàn. Các mảnh vỡ của chiếc xe máy nằm văng khắp nơi trên mặt đường. Trong khi đó, chiếc ô tô khách bị lõm cả đầu xe.

Theo nguồn tin ban đầu, cả 3 thanh niên tử vong trong vụ tai nạn đều quê ở Tuyên Quang. Trong đó, một thanh niên nhà ở xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. Một thanh niên nhà ở xã Đội Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.


Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường và điều tra, làm rõ vụ tai nạn.

Ảnh: Tây Bắc 24h