Vào đêm hôm chủ nhật, ngày 27/12/2015, vừa qua, một người đàn ông đã lao chiếc siêu xe Lamborghini Gallardo vào một ô tô khác trên cao tốc Gardiner ở Toronto, Canada. May mắn thay, không có ai thương vong trong vụ tai nạn này.

Trong khi đó, chiếc siêu xe Lamborghini Gallardo màu xanh bị hư hỏng rất nặng. Gần như toàn bộ phần đầu xe đã biến mất khỏi chiếc Lamborghini Gallardo sau khi vụ tai nạn xảy ra.

Không dừng ở đó, lực lượng cảnh sát còn thất bại trong việc bắt giữ hay thẩm vấn người cầm lái chiếc siêu xe Lamborghini Gallardo màu xanh. Ngay sau khi gây ra vụ tai nạn, người cầm lái chiếc Lamborghini Gallardo đã bỏ trốn khỏi hiện trường trên một chiếc BMW. Có vẻ như chiếc BMW đã đến hiện trường ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra.

Được biết, chuyện người lái bỏ trốn khỏi hiện trường tai nạn rất phổ biến tại Canada. Vì vậy, vụ tai nạn của chiếc siêu xe Lamborghini Gallardo kể trên không thực sự thu hút sự chú ý của giới truyền thông địa phương.

Khi được phóng viên tờ National Post phỏng vấn, anh Mike Gallo, giám đốc dịch vụ của đại lý Lamborghini Uptown Toronto của Canada, khẳng định chiếc siêu xe trong vụ tai nạn là Gallardo LP560-4. Xe được trang bị động cơ V10, dung tích 5,2 lít, sản sinh công suất tối đa 552 mã lực và mô-men xoắn cực đại 540 Nm.

Chiếc siêu xe Lamborghini Gallardo LP560-4 trong vụ tai nạn có thể thuộc phiên bản 2012 hoặc 2013. Tuy nhiên, anh Gallo nghĩ chiếc siêu xe gặp tai nạn không đến từ Toronto.

Tại thị trường Mỹ, siêu xe Lamborghini Gallardo LP560-4 có giá 192.000 USD khi mới ra mắt. Chi phí sửa chữa chiếc siêu xe này chắc chắn không hề nhỏ. Cũng có thể chiếc xe không thể sửa được vì hư hỏng quá nặng.