Liên quan đến xảy ra vào sáng ngày 29/2, tại đường Ái Mộ, quận Long Biên, Hà Nội khiến 3 người tử vong, trưa nay (1/3), thông tin với chúng tôi, một cán bộ điều tra viên cho biết cô gái tên Phương Anh (SN 1991) được xác định đã đi cùng xe với Nguyễn Quang Vinh ((SN 1977, trú tại phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội đã đến công an trình diện.

Theo lời khai, Phương Anh cho biết, trước khi xảy ra sự việc, cô gái này vừa cho đĩa vào ổ đĩa trên xe để nghe nhạc và đang ngồi chơi điện tử thì người cậu nhấn ga phóng đi. "Cô gái cho biết, ngay sau khi xảy ra tai nạn, cô này về tâm sự với mẹ con vừa ngồi trên xe đâm chết người. Người mẹ này ngay lập tức yêu cầu con gái ra trình báo với công an", vị điều tra viên này thông tin.


Từ camera của người dân cho thấy cô gái này bước ra từ cửa sau của ô tô.

Từ camera của người dân cho thấy cô gái này bước ra từ cửa sau của ô tô.

"Tại cơ quan công an cô gái này khẳng định, khi đang chơi điện tử, thì người cậu bất ngờ phóng xe đi và gây tai nạn, chứ không hề ngồi bên ghế lái", điều tra viên cho biết thêm.

Sau khi lấy lời khai của cô gái trẻ, cơ quan công an quận Long Biên đã cho người này về nhà. Liên quan đến sự việc này, theo vị điều tra viên, đối tượng Nguyễn Quang Vinh khai là người cầm lái và không có bằng lái, từng có 2 tiền án về tội trộm cắp và cướp giật tài sản.


Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người tử vong.

Trước đó, khoảng 7h30 sáng 29/2, một vụ tại nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực phố Ái Mộ (quận Long Biên, Hà Nội) khiến 3 người tử vong.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lái xe đã rời khỏi hiện trường. Cơ quan công an đã xác nhận danh tính tài xế lái xe Camry gây tai nạn kinh hoàng khiến 3 người tử vong được xác định là Nguyễn Quang Vinh (SN 1977), trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội. Người ngồi trong xe cùng tài xế Vinh là một cô gái trẻ sinh năm 1991.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Theo Kênh 14/Trí Thức Trẻ