Vụ tai nạn xảy ra tại thành phố Lục Bàn Thủy thuộc tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, vào hôm 14/2/2016. Tuy nhiên, mới đây, đoạn video ghi lại diễn biến vụ tai nạn mới được tung lên mạng xã hội.

img

Hai mẹ con bé gái sang đường tại nơi có khá nhiều xe qua lại. Ảnh cắt từ video

Hai mẹ con bé gái sang đường tại nơi có khá nhiều xe qua lại. Ảnh cắt từ video


Bé gái bất ngờ không đi cùng mẹ mà chạy vụt sang đường. Ảnh cắt từ video

Bé gái bất ngờ không đi cùng mẹ mà chạy vụt sang đường. Ảnh cắt từ video

Qua đoạn video, có thể thấy một bé gái 7 tuổi đang sang đường cùng với mẹ. Người mẹ xách đồ và đi khá chậm trong khi bé gái vội vàng chạy sang đường. Hậu quả là bé gái đã bị một chiếc xe SUV đâm thẳng vào người. Không chỉ bị hất lên nắp capô, bé gái còn bị chiếc xe SUV chèn qua người khi rơi xuống mặt đường.


Bé gái bị hất lên nắp capô...

Bé gái bị hất lên nắp capô...


... và bị chiếc xe SUV chèn qua người. Ảnh cắt từ video

... và bị chiếc xe SUV chèn qua người. Ảnh cắt từ video

Sau vụ tai nạn, bé gái đã nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tại bệnh viện, các bác sỹ khẳng định bé gái chỉ bị rạn nhẹ ở xương chân.

Về phần người lái xe SUV, anh ta khẳng định không hề nhìn thấy bé gái sang đường sau khi thoát khỏi đoạn cua. Trong quá trình điều tra, lực lượng cảnh sát địa phương đã kết luận hành động sang đường bất ngờ của bé gái là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.

Sau khi xem đoạn video, không ít người đã lên tiếng chỉ trích người mẹ. Theo cư dân mạng, người mẹ đã quá chủ quan khi để con gái chạy sang đường nên tai nạn mới xảy ra. Cũng có người khẳng định bé gái dường như không được dạy ở nhà là trước khi sang đường phải quan sát thật kỹ.

Theo ông Bernhard Schwartländer, đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, hàng năm, có đến 10.000 đứa trẻ tại Trung Quốc tử vong vì tai nạn giao thông. Phát biểu trong một hội nghị diễn ra tại Bắc Kinh vào năm 2015, ông Schwartländer cho rằng Trung Quốc nên ban hành luật giao thông nghiêm khắc hơn.