Đội tuyển U23 quốc gia Việt Nam đã đi vào lịch sử khi là đội bóng đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á lọt vào tới trận chung kết của một giải đấu tầm cỡ châu lục. Một trong những cầu thủ có đóng góp lớn lao cho thành tích đó là tiền vệ Nguyễn Quang Hải.

Suzuki Việt Nam tặng xe tay ga cho tiền vệ U23 Quang Hải - Ảnh 1.

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải.

Nhằm khích lệ tinh thần thể thao và thành tích lịch sử của đội tuyển, công ty Suzuki Việt Nam đã quyết định trao tặng cho cá nhân cầu thủ Nguyễn Quang Hải một chiếc xe tay ga Impulse 125FI, với hy vọng chiếc xe sẽ trở thành một phương tiện đồng hành cùng cầu thủ trẻ trong thời gian sắp tới.

Suzuki Việt Nam tặng xe tay ga cho tiền vệ U23 Quang Hải - Ảnh 2.

Quang Hải chụp ảnh cùng người hâm mộ.

Buổi lễ trao giải đã được diễn ra vào sáng ngày 12/3/2018 tại đại lý Suzuki Khang Thịnh, Hà Nội. Xuất hiện tại buổi lễ, Quang Hải nhanh chóng nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ phía người hâm mộ.

Suzuki Việt Nam tặng xe tay ga cho tiền vệ U23 Quang Hải - Ảnh 3.

Phần thưởng cho sự nỗ lực của Quang Hải trong suốt giải đấu vừa qua.

Suzuki Việt Nam tặng xe tay ga cho tiền vệ U23 Quang Hải - Ảnh 4.

Chiếc xe tay ga Suzuki Impulse.

Suzuki Việt Nam tặng xe tay ga cho tiền vệ U23 Quang Hải - Ảnh 5.

Quang Hải chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ.

Nguyễn Quang Hải bắt đầu trở nên nổi tiếng và được truyền thông quốc tế ca ngợi nhờ màn trình diễn tại Giải vô địch bóng đá U23 châu Á 2018 với 5 lần làm tung lưới đối phương. Bàn thắng đầu tiên anh ghi được là bàn thắng duy nhất của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu đầu tiên thua 1–2 trước U23 Hàn Quốc, sau đó là bàn thắng quan trọng giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Úc 1–0. Nguyễn Quang Hải gây ấn tượng khi ghi cú đúp trong trận bán kết gặp U23 Qatar và tạo nên siêu phẩm sút phạt trong trận chung kết trước U23 Uzbekistan.

Tại cuộc bầu chọn bàn thắng đẹp nhất giải vô địch bóng đá U23 châu Á 2018 do liên đoàn bóng đá châu Á tổ chức trên trang chủ AFC, bàn thắng của Quang Hải trong trận chung kết trước U23 Uzbekistan dưới cơn mưa tuyết tại Thường Châu đã giành được bầu chọn cao nhất với tỉ lệ 64%. Bàn thắng trong trận bán kết vào lưới U23 Qatar của anh cũng được xếp thứ 2 trong cuộc bầu chọn này.

Ảnh: Suzuki