Giải đua xe mô tô thể thao địa hình 2022 có quy mô Championship đầu tiên của Việt Nam với 5 chặng đua, diễn ra từ tháng 4 đến tháng 12/2022, quy tụ các tay đua trên toàn quốc tham gia. Ở mỗi chặng đua, dựa vào vị trí thành tích, từng tay đua sẽ có số điểm tích luỹ của từng chặng.

Sau 5 chặng thi đấu, tay đua có số điểm cao nhất sẽ là nhà vô địch của cả mùa giải. Đường đua được thiết kế dựa theo địa hình tự nhiên của 5 địa điểm có địa hình hùng vĩ của Việt Nam, bao gồm: Cao nguyên Mộc Châu; cao nguyên đá Hà Giang; sa mạc Ninh Thuận; ruộng bậc thang Yên Bái và Thủ đô Hà Nội.

Tham dự chặng đua thứ nhất tại huyện Vân Hồ ngày 10/4 có gần 120 vận động viên, trong đó có 20 VĐV nước ngoài, được chia thành 3 hệ thi đấu, gồm: Mở rộng (D1 - Dung tích nhỏ hơn 150cc); bán chuyên (D2 - Từ 120-190cc đối với xe 2 thì và 150-250cc đối với xe 4 thì) và chuyên nghiệp (E - Lớn hơn 200cc đối với xe 2 thì và 250cc đối với xe 4 thì). Các vận động viên tham gia thi đấu trên đường đua có tổng chiều dài hơn 10 km, với nhiều địa hình như lòng suối, dốc đất, chướng ngại vật, đường đèo… theo thể thức tính giờ cá nhân ở vòng loại và vòng chung kết.

Vận động viên Lê Xuân Lộc, Câu lạc bộ Thể thao địa hình mô tô Hà Nội tham dự chặng đua hôm nay cho biết: "Lần tham gia này tôi thấy địa hình khá là hay, có đủ suối, dốc, đá và những cái khó, chướng ngại vật. Đây thực sự là điều rất thú vị mà Ban tổ chức đã sắp đặt để cho anh em thi đấu. Thật sự là anh em rất phấn khích khi được chạy ở địa hình này và nó đáp ứng được tất cả mọi thứ mà người thi mong đợi".

Ở cả 3 hệ thi đấu, các vận động viên đã phô diễn kỹ năng điều khiển xe mô tô vượt qua các địa hình phức tạp; đồng thời thể hiện sự tôn trọng đối thủ, giúp đỡ lẫn nhau cùng vượt qua những đoạn đường khó, để lại ấn tượng sâu sắc đối với khán giả đến xem và cổ vũ.

Chị Nguyễn Linh Chi, du khách tới từ Hà Nội hào hứng chia sẻ: "Đây không phải lần đầu tiên tôi tham gia các chương trình đua mô tô địa hình, tuy nhiên mỗi lần tổ chức các giải thì đều là sự thú vị khác nhau, vì địa hình ở mỗi nơi đều có những đặc trưng riêng; cũng như các bài thi khi Ban tổ chức bố trí ra cũng khác nhau. Khi đến đây tôi cảm thấy rất hào hứng, rất là tuyệt vời; qua sự thể hiện của các vận động viên tôi thấy giải tổ chức rất chuyên nghiệp, các vận động viên trình diễn đẹp mắt".

Kết thúc chặng đua, Ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba cho các vận động viên đạt thành tích cao ở 3 hệ thi đấu.

Cũng tại lễ khai mạc, Ban Tổ chức đã trao 60 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó và một số văn phòng phẩm cho học sinh tại xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La./.

Một số hình ảnh khác của giải đua: