Những chiếc xe hiện đại của Tesla vẫn đòi hỏi người dùng phải tự tay cắm sạc một cách thủ công, trông thật là “kém sang”. Mới đây, YouTuber Pat Larson đã khoe "Bộ sạc tự động Tesla" của mình trong một video mới. Bộ sạc với cánh tay robot có thể tự động kết nối với cổng sạc của ô tô thông qua sự kết hợp của máy ảnh, máy tính Raspberry Pi và một công nghệ máy học.

Đó là loại công nghệ sạc mà CEO Tesla Elon Musk đã từng nhắc đến trước đây, nhưng vẫn chưa được áp dụng. Vì vậy, hãy cùng xem thiết lập sạc của Larson để biết liệu tương lai Tesla có làm giống như vậy không.

Sở hữu xe Tesla mà phải tự tay cắm sạc thật kém sang, anh chàng tự làm luôn sạc tự động cho ngầu - Ảnh 1.

Máy tính Raspberry Pi là "bộ não của mọi thứ", Larson cho biết. Để bắt đầu, hệ thống di chuyển qua lại trên các ổ trục thẳng, căn chỉnh gần đúng với khu vực cổng sạc của ô tô. Một thiết bị truyền động tuyến tính (về cơ bản, là một khớp nối) đưa cánh tay sạc ra khỏi tường và về phía chiếc Tesla đang đỗ.

Larson giải thích rằng một động cơ servo tự động "xoay tay cầm sạc khi cần thiết". Sau đó, một cảm biến siêu âm đo khoảng cách sẽ đưa ra phản hồi với máy tính để cánh tay sạc không va vào xe.

Cuối cùng, một camera nhỏ sẽ chụp ảnh và đưa chúng trở lại hệ thống máy tính để giúp sắp xếp cơ cấu cánh tay sạc. Raspberry Pi được trang bị một framework máy học gọi là TensorFlow, giúp hệ thống hiểu vị trí cần di chuyển dựa trên ảnh chụp. Ngoài ra còn có đèn chiếu sáng, đề phòng khi trời tối bên trong nhà để xe.

Tesla Automatic Charger  

Larson nói: “Đó không phải là một quá trình nhanh chóng. Cánh tay điều hướng ra khỏi bức tường, trong khi ánh sáng sáng tập trung vào vị trí mà cánh tay đi tới. Sau đó, phần mềm sẽ mở cổng sạc bằng API Tesla."

Tiếp theo, bộ truyền động xoay cánh tay có đầu sạc. Cuối cùng, đầu sạc hoàn toàn tự căn chỉnh thẳng hàng với cổng sạc. Đầu sạc phát hiện lỗ hổng bằng cách xác định chữ Tesla "T" sáng luôn hiển thị khi cổng sạc mở. Bộ sạc tự tiến tới một cách hoàn hảo và đẩy vào khe cắm, kích hoạt cổng sạc.

Larson giải thích rằng tất cả các phần mềm đều chạy qua internet, về mặt kỹ thuật có nghĩa là hệ thống có thể ngừng hoạt động nếu mất kết nối internet - một "điểm yếu của hệ thống", anh thừa nhận. Nhưng tất nhiên, trong trường hợp đó, anh ta có thể tự mình cắm sạc.

Sở hữu xe Tesla mà phải tự tay cắm sạc thật kém sang, anh chàng tự làm luôn sạc tự động cho ngầu - Ảnh 3.

Bộ sạc tự động từ lâu đã trở thành điểm được bàn tán về xe của Tesla. Trước đây, Musk thậm chí đã từng nói về ý tưởng về một bộ sạc tự động chính thức mang thương hiệu Tesla. Nhưng đó là vào năm 2015, không có tin tức gì kể từ đó. Tuy nhiên, Musk đã xác nhận vào năm ngoái rằng bộ sạc tự động vẫn nằm trên lộ trình phát triển của Tesla.

Hiện tại, hãy tự mình cắm sạc.

Tham khảo: Popularmechanic