Sở hữu cả bảo tàng trưng bày ôtô nhưng đây là 8 xế hộp xa hoa nhất của Quốc vương Jordan: Ai nhìn vào cũng thòm thèm mơ ước - Ảnh 1.

Quốc vương Abdullah II của Jordan là người đam mê ô tô và được thừa hưởng bộ sưu tập xe hơi từ cố Quốc vương Hussein. Trong những năm qua, Quốc vương Abdullah II đã bổ sung thêm một số mẫu xe ấn tượng vào bộ sưu tập.

Thậm chí, quốc vương còn có bảo tàng ô tô tên Royal Automobile Museum được thành lập vào năm 2003, tọa lạc tại thủ đô Amman. Nơi đây được xây dựng để tưởng nhớ Quốc vương Hussein đồng thời trưng bày một phần lịch sử của Jordan.

Theo Auto Museums, bảo tàng trưng bày 80 chiếc ô tô và xe máy của quốc vương, một số có niên đại từ năm 1909. Mỗi chiếc xe kể một câu chuyện độc đáo theo dòng thời gian về cuộc đời của cố quốc vương. Song tất cả đều làm nổi bật triều đại 47 năm của Quốc vương Hussein và lịch sử của Jordan từ thời cố Quốc vương Abdullah I vào đầu năm 1920 cho đến thời đại của Quốc vương Abdullah II ngày nay.

1. BMW M1 1978

BMW M1 là xe động cơ đặt giữa đầu tiên mà thương hiệu Đức sản xuất. Đây cũng là chiếc xe M đầu tiên trong dòng sản phẩm.

Xe sử dụng động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng 3,5 lít được thiết kế đặc biệt, sản sinh công suất 274 mã lực và truyền toàn bộ sức mạnh tới bánh sau, chỉ thông qua hộp số sàn 5 cấp.

Mẫu xe do Giorgetto Giugiaro thiết kế và được chế tạo ở Italy, quá trình lắp ráp và kiểm tra cuối cùng diễn ra ở Đức. Chỉ có 453 chiếc từng được sản xuất, nhiều chiếc nằm trong bộ sưu tập tư nhân, bao gồm cả Quốc vương của Jordan.

Sở hữu cả bảo tàng trưng bày ôtô nhưng đây là 8 xế hộp xa hoa nhất của Quốc vương Jordan: Ai nhìn vào cũng thòm thèm mơ ước - Ảnh 2.

Ảnh: CarPixel.

2. 2009 Mercedes SLR Stirling Moss

Để kỷ niệm sự nghiệp của tay đua người Anh Stirling Moss, Mercedes và McLaren đã tạo ra phiên bản mui trần đặc biệt có tên SLR Stirling Moss. Đây là mẫu cuối cùng trong giai đoạn hợp tác giữa Mercedes-Benz và McLaren, siêu phẩm đáng có trong những bộ sưu tập triệu USD. Xe được lấy cảm hứng từ chiếc SLR nguyên bản của những năm 1950, có kiểu dáng hiện đại, hiệu suất cao và trọng lượng nhẹ.

Xe ban đầu có giá bán khởi điểm là khoảng 860.000 USD. Bản thân là tác phẩm nghệ thuật lịch sử hiếm có, giá bán của xe có thể lên đến hàng triệu USD. Dù có điều kiện tài chính, nhiều tay chơi xe khó có thể sở hữu được mẫu thiết kế này. Bởi SLR Stirling Moss được sản xuất giới hạn với 75 chiếc, sử dụng động cơ V8 5.4L AMG, có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,5 giây, nhanh hơn hầu hết xe mui trần có thể làm được trong năm 2009.

Sở hữu cả bảo tàng trưng bày ôtô nhưng đây là 8 xế hộp xa hoa nhất của Quốc vương Jordan: Ai nhìn vào cũng thòm thèm mơ ước - Ảnh 3.

2009 Mercedes SLR Stirling Moss được trang bị động cơ V8 tạo ra 641 mã lực, có thể đạt tốc độ tối đa 350 km/h. Ảnh: simonfurlonger.co.uk.

3. Aston Martin DB5 1964

Aston Martin DB5 là một trong những chiếc xe nổi tiếng nhất hành tinh nhờ xuất hiện trong loạt phim James Bond. DB5 được sản xuất trong giai đoạn năm 1963-1965, chỉ có 1.025 chiếc được ra đời, không bao gồm 25 chiếc hoàn toàn mới được sản xuất vào năm 2020.

Xe được thiết kế bởi hãng chế tạo xe Italy - Carrozzeria Touring Superleggera, sử dụng động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng 4 lít sản sinh công suất 280-325 mã lực. Phiên bản DB5 1964 có giá trung bình khoảng 750.000 USD, trong khi phiên bản 2020 có giá bán khoảng 4 triệu USD.

Sở hữu cả bảo tàng trưng bày ôtô nhưng đây là 8 xế hộp xa hoa nhất của Quốc vương Jordan: Ai nhìn vào cũng thòm thèm mơ ước - Ảnh 4.

Ảnh: Historics.

4. Porsche Carrera GT 2003

Đây là một trong những chiếc xe yêu thích của Quốc vương Jordan, thường được nhìn thấy trên những con phố rộng lớn của Amman với phần mui hạ xuống. Porsche Carrera GT là chiếc xe đầu tiên được thiết kế, chế tạo và lắp ráp bởi GT-Division. Mẫu siêu xe được trang bị động cơ V10 hút khí tự nhiên 5,7 lít được đặt làm riêng, sản sinh công suất khoảng 600 mã lực.

Sở hữu cả bảo tàng trưng bày ôtô nhưng đây là 8 xế hộp xa hoa nhất của Quốc vương Jordan: Ai nhìn vào cũng thòm thèm mơ ước - Ảnh 5.

Ảnh: Porsche.

5. 2005 Bugatti Veyron

Điểm nổi bật của Bugatti Veyron tất nhiên là động cơ W16, dung tích 8 lít, sản sinh công suất 987 mã lực. Tất cả sức mạnh đó mang lại khả năng tăng tốc 0-97 km/h trong 2 giây rưỡi và tốc độ tối đa 407 km/h.

Khi còn mới, Bugatti Veyron đời 2005 có giá ngất ngưởng 1,1 triệu USD, gần bằng 1,6 triệu USD hiện nay. Theo Classic.com, trung bình một chiếc Bugatti Veyron nguyên bản trị giá khoảng 1,7 triệu USD ngày nay.

Sở hữu cả bảo tàng trưng bày ôtô nhưng đây là 8 xế hộp xa hoa nhất của Quốc vương Jordan: Ai nhìn vào cũng thòm thèm mơ ước - Ảnh 6.

Chi phí bảo hiểm xe rơi vào khoảng 50.000 USD/năm và chi phí bảo trì cũng "cắt cổ" không kém. Ảnh: FavCars.

6. 1970 Mercedes-Benz 600 Grosser Pullman

Mercedes-Benz 600 Grosser là mẫu xe lớn và sang trọng nhất của thương hiệu Đức, thường được sở hữu bởi những người đứng đầu ngành, lãnh đạo các quốc gia và hoàng gia. Xe nổi bật với động cơ V8 6,3 lít, sử dụng khoảng 30 mã lực để vận hành tất cả hệ thống thủy lực mang tính cách mạng.

Sở hữu cả bảo tàng trưng bày ôtô nhưng đây là 8 xế hộp xa hoa nhất của Quốc vương Jordan: Ai nhìn vào cũng thòm thèm mơ ước - Ảnh 7.

Những người giàu có thường được tài xế đưa đón, tùy thuộc vào hoàn cảnh. Ảnh: Classic Trader.

7. 1954 Rolls-Royce Phantom IV

Rolls-Royce Phantom IV là chiếc xe khá đặc biệt, được sản xuất trong giai đoạn năm 1950-1956 và chỉ có 18 chiếc được sản xuất. Con số này khiến Phantom IV trở thành một trong những chiếc xe hiếm nhất hành tinh. 16 chiếc vẫn còn tồn tại trong các viện bảo tàng, bộ sưu tập tư nhân và công cộng.

Hầu hết thuộc sở hữu của hoàng gia Anh, Tây Ban Nha hoặc Iran và nhiều chiếc vẫn được sử dụng thường xuyên.

Sở hữu cả bảo tàng trưng bày ôtô nhưng đây là 8 xế hộp xa hoa nhất của Quốc vương Jordan: Ai nhìn vào cũng thòm thèm mơ ước - Ảnh 8.

1954 Rolls-Royce Phantom IV được đánh giá là đỉnh cao của sự sang trọng. Ảnh: HotCars.

8. 1949 Buick Roadmaster Convertible

Thiết kế này được đánh giá là một trong những chiếc xe đẹp nhất của thập niên 1940 do có nhiều chi tiết mạ crom, da mềm và kiểu dáng bắt mắt. Đây cũng là chiếc xe mà quốc vương quyết định dùng làm phương tiện trong các nghi lễ chính thức của Hoàng gia Jordan.

Do tính chất hoàng gia, chiếc Roadmaster này có lẽ là chiếc duy nhất trên thế giới được cắm cờ chính thức trên các góc đầu xe.

Sở hữu cả bảo tàng trưng bày ôtô nhưng đây là 8 xế hộp xa hoa nhất của Quốc vương Jordan: Ai nhìn vào cũng thòm thèm mơ ước - Ảnh 9.

Chiếc Roadmaster nằm trong bảo tàng được sơn màu đỏ sẫm với nội thất bọc da màu kem. Ảnh: drive-my.com.

Theo HotCars

https://cca.autopro.com.vn/